Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42:

Các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tuyên bố về phát triển hệ sinh thái xe điện

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 10/5, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42, diễn ra tại thị trấn Labuan Bajo thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia, đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực.
Chú thích ảnh
Xe điện của lực lượng an ninh tuần tra và tháp tùng lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 42. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Tuyên bố nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc sử dụng xe điện như một phần trong nỗ lực của ASEAN nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, khử carbon trong giao thông đường bộ, đạt mục tiêu trung hòa carbon, cải thiện an ninh năng lượng ở từng nước và trong toàn khu vực.

Tuyên bố cam kết phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực có sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN nhằm hỗ trợ việc sử dụng xe điện và thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện tại các quốc gia thành viên, xây dựng ASEAN thành trung tâm sản xuất xe điện toàn cầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực.

Tuyên bố cũng khuyến khích hài hòa các tiêu chuẩn khu vực đối với hệ sinh thái xe điện, cũng như đào tạo và chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm tăng cường chuỗi giá trị xe điện khu vực, tăng cường thuận lợi hóa thương mại, cũng như đảm bảo khả năng tương tác và di chuyển xuyên biên giới.

Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tìm kiếm hợp tác, liên kết phát triển hệ sinh thái xe điện; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; tối ưu hóa việc sản xuất và sử dụng các vật liệu và nguồn lực bền vững; tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa; hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy cơ hội đầu tư và nâng cao nhận thức cộng đồng; quản lý tốt các tác động môi trường; tăng cường an ninh năng lượng khu vực; thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực giao thông; loại bỏ dần động cơ đốt trong truyền thống và chuyển sang phương tiện không phát thải; và giải quyết vấn đề tài chính để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác với các đối tác bên ngoài khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các tổ chức quốc tế và sự tham gia của khu vực tư nhân và người dân để thúc đẩy hệ sinh thái xe điện trong khu vực.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.