Các nhà kinh tế quan ngại về lệnh cấm của Mỹ đối với TikTok

Các nhà kinh tế và lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ đã bày tỏ quan ngại về lệnh cấm mà chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành nhằm vào ứng dụng chia sẻ video TikTok, cho rằng không có đủ bằng chứng cho những cáo buộc về mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và cảnh báo về những hệ quả không mong muốn.
Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng chia sẻ video TikTok tại văn phòng ở Culver, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Gary Hufbauer, một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ và là chuyên gia của Viện Peterson về kinh tế quốc tế, cho rằng rõ ràng không có bằng chứng cho thấy TikTok gây mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo ông, cáo buộc này dựa trên suy đoán rằng bất kỳ thiết bị di động nào có cài đặt ứng dụng của một công ty Trung Quốc đều có thể được sử dụng để theo dõi người Mỹ.

Đó là những phát biểu nhằm vào sắc lệnh hành pháp mà ông Trump đã ký ngày 6/8, theo đó cấm các công ty và người Mỹ giao dịch với công ty mẹ của TikTok là ByteDance của Trung Quốc trong vòng 45 ngày và một sắc lệnh tương tự đối với WeChat, một ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Tencent cũng của Trung Quốc.

Ngày 24/8, TikTok đã đệ đơn kiện chính quyền của ông Trump liên quan đến sắc lệnh cấm giao dịch với ByteDance. Trong hồ sơ khiếu kiện gửi tới Tòa án Liên bang Mỹ, TikTok cáo buộc giới chức Mỹ tước đoạt quyền của công ty mà không có bất cứ bằng chứng nào, đồng thời khiếu nại về sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Trump nhằm hạn chế công ty này là sự lạm dụng Đạo luật Về quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế. TikTok cho rằng Mỹ đã bỏ qua những nỗ lực của công ty để giải quyết những vấn đề mà Mỹ lo ngại. 

TikTok khẳng định việc quản lý nội dung tại Mỹ do một nhóm hoạt động độc lập tại nước này thực hiện và ứng dụng này lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Mỹ trên các máy chủ được đặt tại đây và tại Singapore.

Ông Craig Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung (USCBC) - tổ chức đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc, dù ủng hộ chính quyền của ông Trump trong việc bảo mật dữ liệu và bảo vệ an ninh quốc gia vẫn cho rằng Chính phủ Mỹ cần cung cấp bằng chứng là cơ sở của lệnh cấm.

Ông nói cần có bằng chứng về những điều khoản rất không rõ ràng để thấy rằng quy định pháp luật và thủ tục hợp pháp được áp dụng đầy đủ với các công ty nước ngoài đang hoạt động tại thị trường Mỹ. Ông cho rằng cần đối xử với các công ty Trung Quốc tại Mỹ theo cách mà Mỹ muốn các công ty nước này được đối xử tại Trung Quốc. 

Nhấn mạnh rằng WeChat không chỉ là ứng dụng nhắn tin mà các doanh nghiệp Mỹ sử dụng để giao dịch với các khách hàng tại thị trường Trung Quốc mà còn là nền tảng thanh toán rất quan trọng, Chủ tịch USCBC cho rằng sẽ có những thiệt hại về thương mại nếu các doanh nghiệp Mỹ bị cấm sử dụng WeChat. Ông lo ngại chính phủ các nước khác cũng có thể sẽ có hành động tương tự đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Trong khi đó, ông Jeffrey Sachs, Giáo sư kinh tế tại Đại học Columbia và là cố vấn của Liên hợp quốc, cho rằng những hành động nhằm vào TikTok và WeChat nhằm làm suy yếu vị thế của Trung Quốc trong nền kinh tế số của toàn cầu, chủ yếu vì những lý do địa chính trị. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 đã yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi các hoạt động của TikTok tại Mỹ trong vòng 90 ngày. Microsoft Corp, Twitter và Oracle đã tham gia các cuộc đàm phán thâu tóm công ty này.

Ông Geoffrey Garrett, Hiệu trưởng Trường kinh doanh Marshall thuộc Đại học California, cho rằng giá trị của TikTok rõ ràng là sự kết hợp giữa khối lượng lớn dữ liệu người dùng và những thuật toán mà công ty này sử dụng để xây dựng nội dung theo thị hiếu của người dùng, và đây là lý do các tập đoàn lớn của Mỹ như Microsoft và Oracle quan tâm đến việc thâu tóm TikTok.

TikTok cho biết, số người dùng ứng dụng này hàng tháng tại Mỹ đã vọt lên mức 91.937.040 người tính đến tháng Sáu và tính theo con số hàng quý, 100 triệu người Mỹ sử dụng ứng dụng này để thể hiện bản thân và kết nối với người khác.

Lê Minh/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.