Các nhà khoa học Nhật Bản muốn thử nghiệm chữa bệnh tim bằng tế bào gốc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nhà nghiên cứu ở Đại học Osaka (Nhật Bản) thông báo sẽ nộp hồ sơ xin chính phủ cho phép thử nghiệm sử dụng tế bào gốc đặc biệt để chữa bệnh tim.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới sử dụng tế bào gốc để chữa bệnh tim.

Chú thích ảnh
Tế bào gốc. Ảnh: reuters.com

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sawa Yoshiki đứng đầu dự kiến sẽ sử dụng các lớp màng cơ tim tạo ra từ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) để tiến hành thử nghiệm. Các lớp màng cơ tim sẽ được cấy vào tim người bệnh để giúp phục hồi chức năng tim. Trong thử nghiệm lâm sàng, nhóm sẽ tiến hành phẫu thuật để xác nhận quy trình an toàn và hiệu quả.

Theo đài truyền hình NHK, trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép nhóm tiến hành nghiên cứu lâm sàng về phương pháp chữa trị này. Tuy nhiên, nhóm muốn thử nghiệm lâm sàng để có thể đưa phương pháp chữa trị này vào thực tiễn sớm hơn. Nhóm nghiên cứu cho biết nếu được chính phủ cho phép, nhóm muốn tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên trước cuối tháng 3/2020.

IPS được tạo ra bằng cách tái tạo từ những tế bào của người lớn và có khả năng phát triển thành mọi loại tế bào khác nhau trong cơ thể con người.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ ngậm đồ chơi trong miệng

Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ ngậm đồ chơi trong miệng

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 4/10, tình trạng sức khỏe của bé trai L.T.K (11 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) bị mắc dị vật trong đường thở là một chiếc kèn đồ chơi đã ổn định sức khỏe, hết đau, thở tốt và được xuất viện.

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Trước diễn biến gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm trong tuần qua, các địa phương tăng cường giám sát, xử lý dịch bệnh và nâng năng lực điều trị.

Hội thảo thu hút nhiều bác sĩ và đại biểu chuyên ngành thẩm mỹ đến tham dự.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu thẩm mỹ

Nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn trong mỗi can thiệp. Vì vậy, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới đào tạo bác sĩ, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của người dân.