Các nhà khoa học Nga tạo ra loại vải không dệt kháng khuẩn

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (NUST MISiS) cùng đồng nghiệp đã tạo ra công nghệ mới để truyền đặc tính kháng khuẩn cho vải không dệt. 
Chú thích ảnh
Sản phẩm vải kháng khuẩn của các nhà khoa học Nga. Ảnh: NUST MISiS

Theo Sputnik, công nghệ này sử dụng plasma tần số vô tuyến được phóng điện ở áp suất thấp để biến đổi vật liệu. Theo các tác giả, phương pháp mới sẽ được ứng dụng rộng rãi trong y học. Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Materials Letters.

Nghiên cứu nhằm mục đích truyền các đặc tính kháng khuẩn cho vải không dệt đã bắt đầu ngay sau khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Các bệnh nhân COVID-19 nặng thường bị rối loạn suy giảm miễn dịch, do đó ở họ có thể mắc các bệnh nhiễm trùng thứ cấp. Vì vậy, nhóm nhà khoa học Nga muốn tạo ra một loại vật liệu kháng khuẩn để sản xuất quần áo phòng dịch dùng một lần hoặc khăn trải giường, tã lót và các sản phẩm khác. Những sản phẩm này sẽ giúp ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh lây lan trong môi trường bệnh viện.

Ông Ilya Larin, một trong những tác giả của nghiên cứu giải thích với hãng RIA Novosti: "Để truyền các đặc tính kháng khuẩn cho vải không dệt, vật liệu phải được đặt giữa hai điện cực trong thùng kín. Chúng tôi hút sạch không khí khỏi đó để tạo ra môi trường chân không hoặc gần như chân không, đồng thời bơm nguyên tố argon vào hệ thống này. Để tạo ra trường điện từ, argon được tăng tốc từ cực âm đến cực dương và ‘bắn phá’ vải để phá vỡ các liên kết phân tử của thành phần polyme”.

Sau đó, vật liệu có đặc tính kháng khuẩn sẽ được xử lý bằng hỗn hợp metan-argon. Metan tham gia quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) trong các loại polyme và đang được sử dụng để làm khối xây dựng trên bề mặt của vải không dệt, liên kết các chất kháng khuẩn với bề mặt. Sau đó, các sản phẩm được khử trùng trong nồi hấp.

Các nhà khoa học lên kế hoạch sử dụng plasma phóng điện tần số vô tuyến để sản xuất vật liệu composite, cải thiện các đặc tính vật lý, cơ học và vận hành của chúng.

Dự án này cũng có sự tham gia của các nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan, Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo và Bệnh viện ung thư Blokhin. Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ chương trình liên bang “Ưu tiên 2030”.

Báo Tin tức/TTXVN

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.