Các nhà khoa học giải mã loài cá sấu khổng lồ ăn thịt khủng long

Gần đây, các nhà khoa học đã giải mã được đặc điểm hiếm có của loài bò sát khổng lồ đã tiệt chủng vốn từng coi khủng long là “món ăn nhẹ”.
Chú thích ảnh
Bản vẽ minh họa về Deinosuchus. Ảnh: Đại học Tubingen

Theo CNN (Mỹ), Deinosuchus là một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại, với thân hình dài gần bằng một chiếc xe buýt và răng to bằng quả chuối. Từ khoảng 82 triệu đến 75 triệu năm trước, loài săn mồi này bơi ở các con sông và cửa sông Bắc Mỹ.

Deinosuchus có hộp sọ rộng và dài với một cục u phình ra không giống cấu trúc hộp sọ của các loài cá sấu khác. Dấu tích răng trên các mảnh xương có từ kỷ Phấn trắng cho thấy Deinosuchus từng là kẻ săn mồi hoặc ăn xác khủng long.

Phân tích mới về hóa thạch, cùng với DNA từ các loài cá sấu hiện nay, cho thấy Deinosuchus thuộc về một phần khác của cây phả hệ cá sấu.

Trong kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Communications Biology ngày 23/4, các nhà khoa học nhận định rằng, Deinosuchus vẫn giữ nguyên tuyến muối, cơ quan bài tiết muối dư thừa, của loài cá sấu tổ tiên. Điều này khiến chúng chịu được nước mặn.

Khả năng thích nghi với nước mặn đã giúp Deinosuchus vượt qua Đường biển Western Interior từng chia cắt Bắc Mỹ trong giai đoạn khí hậu nhà kính với mực nước biển toàn cầu dâng cao. Điều này tạo điều kiện cho Deinosuchus phân bố rộng khắp lục địa, chiếm lĩnh các vùng đầm lầy ven biển ở hai bờ của vùng biển nội địa cổ, cũng như dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ.

Nghiên cứu này phản ánh cách một số loài thích nghi với khí hậu thay đổi trong khi những loài khác đã tuyệt chủng. Tuyến muối giúp Deinosuchus di chuyển đến nơi mà những “người anh em họ” cá sấu mõm ngắn của nó không thể. Deinosuchus định cư trong môi trường sống đầy rẫy những con mồi lớn. Deinosuchus đã tiến hóa để trở thành một loài săn mồi khổng lồ và thống trị các hệ sinh thái đầm lầy, nơi nó ăn hầu như bất cứ thứ gì nó muốn.

Ông Marton Rabi ại Viện Khoa học Trái Đất thuộc Đại học Tubingen (Đức), tác giả nghiên cứu, cho biết: "Không con vật nào được an toàn ở những vùng đất ngập nước khi Deinosuchus còn tồn tại. Chúng ta đang nói về một loài động vật khổng lồ”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.