Các nhà khoa học đề xuất cấy ghép thiết bị đặc biệt chữa đau thần kinh

Các nhà khoa học từ Viện Kỹ Thuật Điện Tử Quốc gia MIET (Nga) đã phát triển thiết bị cấy ghép tủy sống giúp cải thiện việc điều trị chứng đau mãn tính và giảm nguy cơ để lại sẹo trong quá trình phục hồi mô thần kinh. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gels.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Ai generated

Y học hiện đại đang tìm kiếm những phương pháp mới để điều trị hội chứng đau. Một hướng đi đầy hứa hẹn trong lĩnh vực này là kết nối tâm trí và máy móc thông qua hệ thống trao đổi thông tin giữa não và thiết bị điện tử (giao diện thần kinh) dựa trên việc sử dụng các thiết bị cấy ghép thông minh với các đặc tính sinh lý và hóa lý được kiểm soát, - Giáo sư Alexander Gerasimenko, Viện Hệ thống Y sinh thuộc Viện Kỹ Thuật Điện Tử Quốc gia MIET, cho biết.

Theo ông, tác động của tín hiệu điện lên hệ thần kinh giúp ngăn ngừa những tác dụng phụ đặc trưng của việc sử dụng thuốc. Việc kích thích mô thần kinh thông qua các giao diện thần kinh đảm bảo việc ngừng dẫn truyền tín hiệu đau dọc theo các dây thần kinh đặc biệt.

Các nhà nghiên cứu của Viện MIET giải thích rằng, hầu hết các giao diện thần kinh hiện có đều kích thích sự hình thành mô sẹo, làm suy yếu quá trình dẫn truyền tín hiệu. Điều này có thể dẫn đến cái chết của các tế bào thần kinh trong vùng tiếp xúc. Thành phần tổng hợp do các nhà khoa học MIET phát triển giúp cải thiện khả năng tương thích sinh học, cho phép giảm thiểu khả năng xảy ra các biến chứng như vậy.

Thiết bị cấy ghép này được thiết kế để cấy vào tủy sống.

“Vật liệu tổng hợp sinh học cần thiết để kết nối hiệu quả các tế bào thần kinh (tế bào mô thần kinh) với một thiết bị kỹ thuật tạo ra các xung điện. Giao diện thần kinh kích thích mô thần kinh bằng các tín hiệu điện. Điều này cần thiết để nhận biết cơn đau và ngăn chặn nó”, Phó Giáo sư Mikhail Savelyev, Viện Hệ thống Y sinh thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET, cho biết.

Theo ông, qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, sau 72 giờ, số lượng tế bào thần kinh trên bề mặt vật liệu mới cao hơn 10% so với nhóm đối chứng.

Ở giai đoạn này, các nhà khoa học phải giải quyết nhiệm vụ tạo ra vật liệu composite trên cơ sở các ống nano carbon chứa kim loại để kiểm soát sự phân phối của các hạt điện tích. Song song với đó, các nhà khoa học đang nghiên cứu cách sử dụng các giao diện thần kinh với ống nano carbon để phân tích các tín hiệu điện sinh lý liên quan đến cơn đau bằng phương pháp trí tuệ nhân tạo.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.