Các nhà khoa học Ấn Độ nghiên cứu tiềm năng dùng tre để sản xuất ô tô

Khoảng 50% ô tô được làm từ nhựa, từ bảng điều khiển đến ốp cửa, vô lăng... Nhựa rẻ, bền và có tuổi thọ cao, nên việc tìm kiếm vật liệu thay thế bền vững khá khó khăn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Ấn Độ ở Guwahati đã phát triển một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn từ tre.

Theo India Today NE, các nhà nghiên cứu đã sử dụng sợi tre xiêm (Bambusa tulda). Đây là loại tre khỏe, phát triển nhanh có nguồn gốc từ Nam Á. Họ kết hợp sợi tre xiêm và nhựa epoxy sinh học để tạo ra vật liệu có "độ bền cơ học tuyệt vời, ổn định nhiệt, khả năng hấp thụ độ ẩm thấp và hiệu quả về chi phí".

Tiến sĩ Poonam Kumari, người đứng đầu nhóm phát triển vật liệu epoxy tre, tin rằng vật liệu này sẽ có nhiều ứng dụng.

Ông chia sẻ: “Vật liệu composite của chúng tôi có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như ô tô, điện tử, hàng không vũ trụ và xây dựng bền vững. Đây là giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho nhựa, gỗ, thậm chí cả kim loại, phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ xanh và sáng kiến 'Make in India' của Ấn Độ”.

Việc giảm phụ thuộc vào nhựa trên toàn cầu là rất cấp thiết. Mỗi năm, thế giới sản xuất hơn 450 triệu tấn nhựa và chưa đến 10% trong số đó được tái chế. Số còn lại bị chôn lấp, phân rã thành vi nhựa hoặc trôi nổi thành rác, làm ô nhiễm sông ngòi và gây hại cho động vật hoang dã.

Giả sử chúng ta tiếp tục sản xuất và tiêu thụ nhựa với tốc độ này, sẽ có thêm nhiều loài động vật chết do nuốt hoặc mắc kẹt trong nhựa; vi nhựa sẽ hiện diện nhiều hơn trong nước, thực phẩm và cơ thể con người.

May mắn thay, các nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp bền vững cho vấn đề nhựa. Các giải pháp thay thế nhựa, chẳng hạn như polyme sinh học có nguồn gốc thực vật có thể phân hủy hoàn toàn chỉ trong 10 ngày, mang nhiều tiềm năng thay thế phần lớn nhựa dùng một lần. Các phương pháp mới tái chế nhựa, chẳng hạn như sâu sáp ăn nhựa, có thể giúp ngăn rác thải nhựa không rơi vào các bãi chôn lấp, đại dương và cơ thể con người.

Trong một diễn biến khác, theo New Indian Express, vào tháng 2, Quân đoàn 4 của Lục quân Ấn Độ đóng tại Tezpur, Assam và Viện Công nghệ Ấn Độ Guwahati đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vật liệu composite gốc tre epoxy. Vật liệu này sẽ thay thế những vật liệu xây dựng truyền thống sử dụng trong xây dựng boongke ở các khu vực vùng cao.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.