Các ngân hàng Mỹ đạt mức lãi khủng

Trong báo cáo hàng quý về lĩnh vực ngân hàng, FDIC cho hay 2/3 số ngân hàng nói trên hoạt động có lãi trong năm 2011 và chỉ còn 15,5% thua lỗ. Đây là dấu hiệu cho thấy đa số các ngân hàng Mỹ đã làm ăn có lãi trở lại kể từ năm 2006, bỏ lại sau lưng cuộc khủng hoảng tài chính.

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) vừa cho hay, lần đầu tiên trong 5 năm trở lại đây lãi ròng của các ngân hàng được chính phủ bảo lãnh đã vượt ngưỡng 100 tỷ USD năm 2011, cụ thể đạt 119,5 tỷ USD, tăng gần 40% so với năm trước đó, nhờ đa số các ngân hàng làm ăn có lãi trở lại sau khi nợ xấu giảm.

Trong báo cáo hàng quý về lĩnh vực ngân hàng, FDIC cho hay 2/3 số ngân hàng nói trên hoạt động có lãi trong năm 2011 và chỉ còn 15,5% thua lỗ. Đây là dấu hiệu cho thấy đa số các ngân hàng Mỹ đã làm ăn có lãi trở lại kể từ năm 2006, bỏ lại sau lưng cuộc khủng hoảng tài chính. Bên cạnh đó, việc nền kinh tế Mỹ đang hồi phục, lãi suất cơ bản thấp kỷ lục và nhu cầu vay vốn tăng đã giúp nguồn thu của các ngân hàng Mỹ ổn định hơn trong năm 2011.

Các ngân hàng Mỹ đạt mức lãi khủng ảnh 1

Theo đánh giá của FDIC, hầu hết các ngân hàng Mỹ hiện có bảng cân đối tài chính vững hơn, giúp họ có thể đương đầu với suy thoái kinh tế hay bất cứ cú sốc tiềm tàng nào trên thị trường tài chính. Nguồn: Internet

Theo FDIC, hầu hết các ngân hàng có tổng giá trị tài sản vượt quá 10 tỷ USD đều hoạt động tốt hơn trong năm 2011. Những ngân hàng này chỉ chiếm 1,4% tổng số ngân hàng Mỹ, nhưng đóng góp của họ vào tổng lợi nhuận của ngành lại lên tới hơn 83%. Đó là các "đại gia" Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. và Wells Fargo & Co - những ngân hàng đã nhận được tiền cứu trợ của Chính phủ Liên bang với lãi suất cho vay thấp kỷ lục.

Một trong những lý do quan trọng giúp các ngân hàng Mỹ, đặc biệt là các ngân hàng lớn, hoạt động có lãi trở lại trong năm ngoái là nhờ họ có nguồn vốn dự trữ lớn để bù đắp tình trạng thua lỗ sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Các hoạt động cơ bản của lĩnh vực ngân hàng như cho vay, cấp vốn cho các kế hoạch kinh doanh và đầu tư, từng bị tác động bởi những bất ổn trên các thị trường tài chính và kinh tế phục hồi chậm, đang dần trở nên vững vàng hơn.

Theo đánh giá của FDIC, hầu hết các ngân hàng Mỹ hiện có bảng cân đối tài chính vững hơn, giúp họ có thể đương đầu với suy thoái kinh tế hay bất cứ cú sốc tiềm tàng nào trên thị trường tài chính. Từ đầu năm đến nay đã có 11 ngân hàng Mỹ phá sản, so với 92 ngân hàng và 157 ngân hàng phải đóng cửa lần lượt trong hai năm 2011 và 2010.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.