Các món ăn truyền thống độc đáo Tết châu Á

Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ lớn nhất trong văn hóa châu Á, cũng giống như Lễ Tạ ơn hoặc Giáng Sinh ở châu Âu. Đây là thời gian vui vẻ trong năm mà các thành viên trong gia đình đoàn tụ với nhau, ăn những món ăn ngon và có một khoảng thời gian sum họp vui vẻ.

Tết Nguyên đán được tổ chức rộng rãi ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản (theo Dương lịch)... Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều có phong tục khác nhau. Sự khác biệt đáng kể nhất có lẽ là các món ăn. Dưới đây là một số món ăn truyền thống của các nước châu Á trong dịp Tết.

1. Khay mứt (Trung Quốc, Việt Nam)

Vào dịp Tết Nguyên đán bạn đến bất cứ nhà người thân hay bạn bè, bạn sẽ luôn thấy khay mứt. Khay mứt gồm có các hạt rang (thường là hạt dưa hấu hoặc hạt hướng dương), kẹo, thạch trái cây, mứt và trái cây khô. Đây là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc và cũng được coi là đồ ăn nhẹ tiếp khách đến nhà chơi và thường được thưởng thức cùng với trà nóng.

2. Mì trường thọ (Trung Quốc, Nhật Bản)

Chú thích ảnh

Giống tên gọi, mì trường thọ của Trung Quốc tượng trưng cho mong muốn một cuộc sống lâu dài. Những sợi mì này được làm từ trứng và lúa mì. Điểm đặc biệt của món ăn là sợi mì không cắt ra nên rất dài có nghĩa tuổi thọ ngày càng tăng, khi ăn người ta cũng không cắn đứt sợi mì.

Mì trường thọ được chế biến với phần nước đặc biệt, có thể ăn kèm cùng thịt vịt quay, thịt xá xíu hoặc tôm sú, hoặc có thể ăn riêng. Thưởng thức mì trường thọ theo cách nào bạn cũng đều cảm nhận được vị ngon, rất đặc biệt.

3. Bánh chưng (Việt Nam)

Chú thích ảnh

Bánh chưng xanh là món không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cổ truyền nhiều đời nay của người dân Việt. Bánh chưng được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, hạt tiêu đen và một số gia vị khác. Bánh chưng được gói thành hình vuông, trong khi bánh tét của người miền Nam được gói dạng hình trụ. Bánh chưng và bánh tét thể hiện cho hạnh phúc và thịnh vượng. 

Theo truyền thuyết Lang Liêu, bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất. Do đó, bánh chưng được bày biện trong mâm cỗ 3 ngày Tết để tỏ lòng biết ơn đến trời đất. Cũng theo truyền thuyết này, bánh chưng chính là tấm lòng Lang Liêu dâng lên vua cha nên bánh chưng còn thể hiện sự hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ. Cứ đến ngày 27-28 Tết, cả gia đình sẽ gói bánh chưng và quây quần bên bếp lửa đặt nồi bánh. Sau một năm vất vả cả nhà cùng ngồi trông nồi bánh chưng, đây thực sự là giây phút ấm lòng nhất trong những ngày cuối năm.

Để luộc bánh chưng phải mất rất nhiều công sức và thời gian, nhưng kết quả sau khi vớt bánh thì thật là tuyệt vời.

4. Thịt lợn và trứng kho (Việt Nam)

Món ăn này có tên là “thịt kho tàu”, là một trong những món ăn truyền thống phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên đán ở miền Nam Việt Nam. Món này được nấu kỹ với hương vị ngọt ngào của nước dừa và màu caramel cho đẹp. Món này được dùng cùng với cơm, rau và đôi khi là bánh tráng. Bữa ăn đầu tiên của Năm Mới không thể thiếu được món thịt lợn và trứng kho ngon tuyệt này trên bàn ăn của các gia đình.

5. Canh bánh gạo (Tteokguk) của Hàn Quốc

Chú thích ảnh

Người Hàn Quốc ăn canh Tteokguk vào ngày đầu năm như một nghi thức trang trọng để mừng bản thân bước qua một tuổi mới với sức khỏe tốt và cuộc sống lâu dài. Các nguyên liệu nấu bánh gạo Hàn Quốc Tteokguk gồm có bánh gạo trắng dạng thỏi được thái vát chéo, thịt lợn hoặc nước dùng gà, đậu hũ, trứng thái chỉ, rong biển, … Tteokguk là một món canh nhất định phải có trong buổi sáng ngày đầu tiên Năm Mới của người Hàn Quốc. 

6. Gỏi cá Yusheng (Singapore)

Gỏi cá Yusheng là món ăn mang đậm phong cách của Trung Hoa vùng Triều Châu nhưng lại là món ăn đặc trưng trong dịp lễ Tết của người dân Singapore. Gỏi cá Yusheng gồm có: cá hồi sống thái lát thật mỏng (có thể thay thế cá hồi bằng cá thu), các loại rau củ thái sợi như đu đủ, khoai môn, bưởi, gừng, lạc rang, vừng, bột chiên nước sốt từ quả mận. Khi món dọn ra sẽ được xới tung tất cả lên càng cao càng tốt nhưng không được làm rơi ra ngoài và hô “lohei” có nghĩa là “trộn đều” hay “thịnh vượng” rồi trộn tiếp với sốt trước khi thưởng thức.

7. Bánh Tikoy (Philippines)

Trong ngày Tết, món ăn không thể thiếu của người Philippines là bánh Tikoy. Bánh được làm từ gạo nếp trộn mỡ lợn, đường, nước, nhúng vào trứng gà rồi chiên. Món ăn này mang ý nghĩa gắn bó tình cảm gia đình. Tất cả thành viên trong nhà cùng ngồi ăn bánh trong ngày mùng 1 để cầu mong cả năm gia đình luôn đầm ấm, đoàn kết, hạnh phúc.

Vân Anh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Ẩm thực Tây Đô: Từ lợi thế văn hóa thành nguồn lực phát triển du lịch

Ẩm thực Tây Đô: Từ lợi thế văn hóa thành nguồn lực phát triển du lịch

Không chỉ dừng ở việc quảng bá món ngon, Tuần lễ Ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 được kỳ vọng mở thêm hướng khai thác ẩm thực như một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định vị thương hiệu “Ẩm thực Tây Đô” và tăng sức hấp dẫn của điểm đến Cần Thơ trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính.
Công bố sa bàn 106 món ngon, nguyên liệu đặc sắc Đồng Nai

Công bố sa bàn 106 món ngon, nguyên liệu đặc sắc Đồng Nai

Tối 28/8, Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố 106 món ăn ngon, nguyên liệu đặc sắc nhằm quảng bá những giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương, tôn vinh các đầu bếp, cơ sở kinh doanh ẩm thực và góp phần đưa ẩm thực Đồng Nai đến gần hơn với người dân, du khách trong và ngoài nước.
Ngày hội Tôn vinh Mì Quảng

Ngày hội Tôn vinh Mì Quảng

Ngày 14/8, Ngày hội Tôn vinh Mì Quảng - Tinh hoa Ẩm thực Xứ Quảng năm 2026 chính thức khai mạc tại Đình Nại Nam, thành phố Đà Nẵng.
Định hình vị thế 'đại sứ ẩm thực' cho Mì Quảng Đà Nẵng

Định hình vị thế 'đại sứ ẩm thực' cho Mì Quảng Đà Nẵng

Chiều 11/8, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo chuyên đề “Mì Quảng Đà Nẵng - Di sản Văn hóa và Động lực phát triển”, bàn giải pháp bảo tồn, chuẩn hóa và phát huy giá trị Mì Quảng, hướng tới xây dựng thương hiệu ẩm thực đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến du khách trong nước và quốc tế.
Đầu bếp Việt - Trung giao lưu, sáng tạo hương vị mới

Đầu bếp Việt - Trung giao lưu, sáng tạo hương vị mới

Ngày 7/8, chương trình "Giao lưu tinh hoa ẩm thực Việt - Trung 2026" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh mang đến không gian sáng tạo hương vị mới từ các đầu bếp chuyên nghiệp. Sự kiện không chỉ trao đổi kỹ năng nghề nghiệp mà còn kết nối giao thương, quảng bá văn hóa ẩm thực.