Các lực lượng Iran rút khỏi Cao nguyên Golan

Ngày 1/8, hãng thông tấn TASS dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentiev cho biết, các lực lượng Iran đã rút vũ khí hạng nặng tới khu vực cách biên giới Cao nguyên Golan giữa Israel và Syria 85 km.
Các lực lượng Iran rút khỏi Cao nguyên Golan ảnh 1

Quốc kỳ Syria được treo gần khu định cư Ein Zivan trên Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lavrentiev xác nhận các lực lượng Iran đã rút đi và các tay súng Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite đã không còn hiện diện ở khu vực nói trên. Theo ông, không còn các thiết bị hay vũ khí hạng nặng nào ở khu vực này có thể gây nguy hiểm cho Israel ở khoảng cách 85 km so với giới tuyến. Ông cho biết thêm một số quân nhân Iran, những người mà ông mô tả là cố vấn, nằm trong quân số Syria đồn trú tại khu vực biên giới nói trên.

Được sự hậu thuẫn của Nga, các lực lượng Iran, các tay súng người Hồi giáo dòng Shiite và quân đội của Tổng thống Syria Bashar Al Assad đã giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ ở khu vực phía Tây Nam từ phiến quân và lực lượng ủng hộ ông Assad sau đó đã được triển khai tới khu vực này.
Hồi tuần trước, một quan chức giấu tên của Israel khẳng định Nga đã đề xuất duy trì các lực lượng Iran ở khu vực cách đường ranh giới ngừng bắn ở Cao nguyên Golan ít nhất 100 km, song Israel từ chối. Đề xuất trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Jerusalem. Tại cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận về xung đột Israel-Palestine và mục tiêu kết thúc chiến dịch chống khủng bố tại miền Nam Syria cũng như đảm bảo an ninh dọc biên giới giữa Israel và Syria trong bối cảnh Israel được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi lực lượng Chính phủ Syria liên tục giành chiến thắng trước quân nổi dậy và tiến tới gần khu vực Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng từ sau cuộc chiến năm 1967. Phía Syria luôn cáo buộc Israel hậu thuẫn các nhóm cực đoan ở miền Nam Syria. Trong khi đó, Israel lo ngại sự gia tăng ảnh hưởng của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban được Iran hậu thuẫn tại khu vực này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.