Các lãnh đạo thế giới kêu gọi xóa sạch vũ khí hóa học

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), các lãnh đạo thế giới ngày 26/4 kêu gọi tất cả các quốc gia giúp "xóa sạch vĩnh viễn hiểm họa của vũ khí hóa học".

Tại buổi lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng ở La Haye (Hà Lan), Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã ca ngợi công việc của OPCW trong thời gian qua. 

Đến nay, khoảng 95% các kho chứa vũ khí hóa học được công bố đã bị OPCW phá hủy. Công việc nguy hiểm và đòi hỏi sự cẩn thận của các nhân viên OPCW nhằm thực thi Công ước Vũ khí hóa học (CWC) tháng 4/1997 đã xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2013. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều báo cáo về các vụ tấn công bằng khí độc thần kinh sarin, mù tạc và clo trong cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria, TTK Guterres cảnh báo: "Bất chấp hai thập kỷ thành công... tiến bộ này đang bị đe dọa".

Các lãnh đạo thế giới kêu gọi xóa sạch vũ khí hóa học ảnh 1

Điều trị cho một trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại bệnh viện ở Idlib, ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp truyền hình gửi tới lễ kỷ niệm, TTK cho biết khu vực Trung Đông đang phá vỡ tiêu chuẩn về vũ khí hóa học. Vụ tấn công tại Idlib, miền Bắc Syria, ngày 4/4 vừa qua là một lời cảnh báo kinh hoàng về mối đe dọa này. Ông nhấn mạnh "không thể dung thứ cho các tội ác như vậy", đồng thời kêu gọi các nước trên thế giới cùng nhau quyết tâm "đẩy loại vũ khí nguy hiểm này vào dĩ vãng".

Syria đã gia nhập OPCW năm 2013 sau nhiều năm khẳng định không sở hữu thứ vũ khí độc hại này. Tổng giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu ghi nhận: "Hành trình chung nhằm xóa sạch vĩnh viễn hiểm họa của vũ khí hóa học đã đạt những dấu mốc quan trọng", song cảnh báo OPCW đang phải đối mặt với "phép thử lớn nhất" tại Syria. Ông cũng kêu gọi Ai Cập, Israel, Triều Tiên, Nam Sudan (4 nước cuối cùng chưa tham gia công ước CWC) hãy tham gia "không chậm trễ".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.