Các làng nghề Mỹ Tho sản xuất hàng Tết

Hiện nay, các làng nghề truyền thống ở Tiền Giang đang tập trung nguồn lực sản xuất hàng hóa cung ứng nhu cầu thị trường Tết Đinh Dậu. Trong đó, làng nghề tập trung nhiều nhất tại thành phố Mỹ Tho với gần 100 cơ sở sản xuất ngành nghề có hàng hóa phục vụ Tết với các sản phẩm chủ lực là bánh kẹo, chả lụa, lạp xường, bún, bánh hủ tiếu...
Các làng nghề Mỹ Tho sản xuất hàng Tết ảnh 1

Công đoạn phơi bánh hủ tiếu ở làng nghề Mỹ Phong. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Đáng chú ý, rút kinh nghiệm các năm trước, các cơ sở sản xuất tính toán kỹ về sản lượng, cân đối nhu cầu sản xuất tung ra thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu hoặc khan hiếm thị trường. Ngoài ra, các cơ sở còn coi trọng việc cải tiến mẫu mã, bao bì, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng khắp ra các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tp. Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần quảng bá thương hiệu, tạo việc làm cho người lao động trong dịp Tết vừa đạt hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Theo ông Đinh Ngọc Tùng, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho, sản lượng bánh, mứt năm nay ở thành phố tăng từ 5-10% so với Tết năm trước. Những mặt hàng đang được đẩy mạnh sản xuất bởi thị trường ưa chuộng gồm mứt gừng, bánh tiều, bánh pía, bánh hộp, kẹo các loại.

Trong những năm gần đây, hàng hóa phục vụ Tết chủ lực của thành phố Mỹ Tho được tiêu thụ tại nhiều thành phố lớn, nhiều khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, khu vực miền Trung, miền Bắc… Trong đó, các loại bánh tiều, bánh pía… được tiêu thụ chủ yếu khu vực các tỉnh sông Tiền; mứt các loại tiêu thụ mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh; lạp xường tại Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ…

Ngoài ra, các doanh nghiệp và cơ sở thương mại - dịch vụ tại thành phố Mỹ Tho cũng tập trung chuẩn bị hàng hóa thiết yếu cung ứng nhu cầu thị trường Tết, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc mất cân đối cung - cầu giả tạo.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở thương mại - dịch vụ chuẩn bị hàng hóa Tết đầy đủ và dồi dào, tỉnh đã có chế độ cho vay ưu đãi về lãi suất trong thời gian 4 tháng. Hiện có 3 doanh nghiệp hưởng lợi, đăng ký vay 26 tỷ đồng dự trữ hàng hóa Tết. Tính đến nay, lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết của các doanh nghiệp nói chung lên đến trên 365 tỷ đồng; trong đó lượng hàng hóa thiết yếu trên 37,5 tỷ đồng.

Ông Đinh Ngọc Tùng nhận định, với lượng hàng hóa dự trữ như trên cùng các kênh phân phối khác, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh trong những ngày cao điểm Tết.

Còn ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cũng cho hay, bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, sắp tới, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chợ đầu mối; kiểm tra và quản lý thị trường, phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi gian lận thương mại.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.