Các kịch bản cho nuôi tôm bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 6/12, tại Cần Thơ, Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Các kịch bản cho nuôi tôm bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long".
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Theo đó, phát triển tôm siêu thâm canh, phát triển tôm sinh thái, nuôi tôm tổ hợp tác và chứng chỉ tôm chất lượng... là các giải pháp được nhắc tới nhiều nhất.

Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, Phó Khoa Tài nguyên - Môi trường (Đại học Cần Thơ) cho biết: Hội thảo nằm trong Dự án ALEGAMS (Assessing the Learning Effects of Games on Attitude of Stakeholders towards Sustainable Shrimp Farming- Đánh giá ảnh hưởng của việc học tập từ trò chơi đóng vai lên thái độ của người dân nuôi tôm bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long) được tài trợ bởi Quỹ nghiên cứu khoa học của Hà Lan (WOTRO) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Đây là dự án hợp tác giữa Đại học Wageningen (Hà Lan), Đại học Cần Thơ và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) nhằm hỗ trợ người nuôi tôm trao đổi kinh nghiệm, học tập cộng đồng và nâng cao nhận thức về vai trò của rừng và kỹ thuật trong sản xuất tôm bền vững.

Các cán bộ quản lý, cán bộ khuyến ngư, nhà hoạch định chính sách, nông hộ… tham gia vào chương trình với các tình huống giả định về chính sách, khí hậu, thổ nhưỡng, kinh phí, thị trường nhằm đưa ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Qua đó, các bên cùng ngồi lại với nhau, lắng nghe và bàn bạc, tháo gỡ vướng mắc từ thực tế. Trên cơ sở đó, người nuôi tôm sẽ đưa ra quyết định phù hợp nhất về kế hoạch mở rộng quy mô nuôi, thay đổi mô hình nuôi… nhằm hướng tới phát triển bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Tiến sĩ Trần Thị Phụng Hà (Đại học Cần Thơ), Điều phối viên của Dự án cho biết: Dự án được triển khai từ năm 2015 đến nay, tập trung tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Đây là hai địa phương có diện tích vùng ven biển lớn, thích hợp nuôi tôm nước lợ, tôm sinh thái kết hợp bảo tồn rừng ngập mặn. Đây cũng là hai địa phương luôn đối diện với nguy cơ xâm nhập mặn cao.

Do vậy, đòi hỏi cấp thiết phải có các kịch bản giúp người dân phát triển nông - lâm - ngư nghiệp phù hợp. Trong đó, mô hình “Tôm - Rừng” được các nhà nghiên cứu khuyến khích nhất, bởi nó tận dụng tài nguyên bản địa vốn có, đồng thời kết hợp được giữa nuôi tôm và phát triển du lịch sinh thái, tối đa hóa thu nhập, tối thiểu hóa chi phí cải tạo môi trường nuôi.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.