Các khu trượt tuyết đối mặt với thách thức lớn trong mùa đông ấm áp

Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên dãy Alps đang phải vật lộn với thời tiết ấm áp bất thường do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tình trạng thiếu tuyết đã khiến nhiều khu nghỉ dưỡng phải đóng cửa.
Chú thích ảnh
Khách du lịch trượt tuyết nhân tạo trên sườn núi Alps, tại khu nghỉ mát Gstaad ở vùng Bernese Oberland của Thụy Sĩ Ảnh: Solent News

Từ Tây Ban Nha, Pháp đến miền Tây nước Nga, nhiệt độ trên khắp châu Âu đã cao hơn bình thường từ 10 đến 20 °C vào đầu năm 2023, với hàng nghìn kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ. Các khu trượt tuyết trên dãy Alps, đặc biệt là những khu nằm ở vùng núi thấp, đã phải đóng cửa vì thời tiết ấm áp. Trong khi đó, châu Âu đang đón những đợt mưa xối xả, cuốn trôi lượng tuyết của tháng 12.

Ông Laurent Reynaud, Giám đốc điều hành tại Domaines Skiables de France, Cơ quan quốc gia đại diện cho các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, nói một nửa trong số 7.500 dốc trượt tuyết ở Pháp hiện đóng cửa do thiếu tuyết và mưa nhiều. Một số khu nghỉ dưỡng đang điều chỉnh để xoay xở hoạt động. Họ chuyển sang cho thuê xe đạp leo núi, khuyến khích du khách khám phá vùng nông thôn rộng lớn, thay vì ngồi buồn chán vì không có tuyết. Số khác đang dựa vào tuyết nhân tạo để hoạt động. Nhưng tuyết giả vẫn có thể tan chảy. Hơn nữa, tạo tuyết giả được đánh giá là tốn kém, ảnh hưởng đến môi trường vì cần sử dụng lượng lớn năng lượng và nước.  

Chú thích ảnh
Người đàn ông kéo đứa trẻ trên chiếc xe trượt bên cạnh dốc tuyết nhân tạo ở Filzmoos, Áo. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Thời tiết ôn hòa hơn và mưa nhiều kể từ giữa tháng 12 năm ngoái đã làm tan lớp tuyết mỏng trên các sườn núi ở Pháp. Trong ảnh là sườn núi tại khu nghỉ dưỡng Peyragudes ở tây nam nước Pháp với lớp tuyết mỏng. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người đi bộ trên dốc trượt tuyết ở Mavrovo, Bắc Macedonia. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Sườn dốc tại khu nghỉ dưỡng Peyragudes chỉ có lớp tuyết mỏng. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Du khách đi cáp treo để ngắm tuyết, nhưng núi Bjelašnica gần Sarajevo, Bosnia chẳng có chút tuyết nào. Ảnh: AP

Chuyên gia khí tượng học Fraser Wilkin cho biết du khách vẫn có cơ hội trượt tuyết ở châu Âu mùa đông này. Dù vậy, mọi người phải chấp nhận một điều, biến đổi khí hậu đang diễn ra. Không chỉ Pháp, các khu nghỉ ở Thụy Sĩ, Italy, Áo đều gặp tình huống tương tự. "Thực tế là mọi nơi trên dãy Alps tuyết đều ít hơn mức trung bình hàng năm", ông Wilkin nói. 

Chú thích ảnh
Biển thông báo cho khách du lịch trượt tuyết đi đúng đường tại một con dốc ở Seefeld, Áo. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Khách du lịch trượt tuyết dọc theo một con dốc, qua những cánh đồng cỏ ở Riezlern, Áo. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Sườn núi vắng bóng tuyết ở Leutasch, Áo. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Sườn núi La Féclaz ở Savoie chỉ còn lớp tuyết mỏng. Ảnh: Rex/Shutterstock
Chú thích ảnh
Lớp tuyết còn sót lại tại khu nghỉ dưỡng Luchon-Superbagnères, tây nam nước Pháp. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Không có tuyết, trẻ em phải tham gia lớp học trượt tuyết trên dốc nhân tạo ở Bergschenhoek, Hà Lan. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng Le Semnoz, gần Annecy ở đông nam nước Pháp.
Ảnh: Jeff Pachoud/AFP/Getty Images
Chú thích ảnh
Du khách trượt tuyết trên sườn núi nhân tạo ở Neunkirchen, Áo. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Cửa hàng cho thuê đồ trượt tuyết trên ngọn núi nằm ở độ cao 1.046 mét so với mực nước biển ở Thụy Sĩ không có tuyết Ảnh: Shutterstock
Hải Vân/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.