Các KCN, KKT Hải Phòng thu hút 739 dự án

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, lũy kế đến nay, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố đã thu hút 739 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 39,6 tỷ USD. Trong đó, có 520 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 25,98 tỷ USD; 217 dự án với tổng vốn đầu tư 318.000 tỷ đồng (13,6 tỷ USD).
Chú thích ảnh

Trong 11 tháng năm 2023, thu hút FDI được 66 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 3,2 tỷ đồng (đạt 160% kế hoạch năm); 15 dự án DI với tổng vốn 24.000 tỷ đồng (tương đương với 1 tỷ USD, đạt 240% kế hoạch năm). Cơ cấu đầu tư theo ngành nghề: Chế tạo ô tô - xe máy; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: 12,6 tỷ USD (35%); Điện tử: 12,0 tỷ USD (34%); Logistics, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng: 5,2 tỷ USD (15%), Dệt may, da giày: 1,8 tỷ USD (5%), Cơ khí: 1,4 tỷ USD (4 %)...

Theo đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, thời gian tới, để tăng cường thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thành phố cần xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo ngành dệt may, da giày, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, nhằm nâng cao chất lượng lao động cho sản phẩm chất lượng cao, công đoạn sản xuất thâm dụng kỹ thuật và lao động trình độ cao. 

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường, bao gồm các hình thức như: tổ chức các hội chợ, triển lãm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương. Cùng với đó, xem xét ban hành các ưu đãi cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố theo quy định của Luật. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh kết nối hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; kiến tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phát triển.

PV

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.