Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh chủ động xả tràn để ứng phó mưa lớn

Theo dự báo, hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Để chủ động ứng phó, hồ Kẻ Gỗ và nhiều hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh được điều tiết xả tràn.
Chú thích ảnh
Các hồ chứa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh chủ động xả tràn để ứng phó mưa lớn. Ảnh tư liệu - minh họa: Hữu Quyết/TTXVN

Cụ thể, theo Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường, từ 10h ngày 21/10, đơn vị sẽ vận hành điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 5 - 90 m3/giây. Trước thời điểm xả tràn, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 29,19m. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Bên cạnh hồ Kẻ Gỗ, để chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm: Bộc Nguyên, Kim Sơn, Thượng Sông Trí,

Trong khi hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí được xả tràn từ 8h ngày 21/10 thì hồ Bộc Nguyên sẽ bắt đầu điều tiết nước từ 10h cùng ngày với lưu lượng 5 - 110 m3/giây.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị các địa phương vùng hạ du khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ngoài việc chủ động xả tràn các hồ chứa lớn, mực nước các hồ chứa có dung tích nhỏ trên địa bàn tỉnh đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn và có hồ đã chảy qua ngưỡng tràn. Với lượng mưa như dự báo, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 50 m3/giây.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.