Các hãng ô tô Nhật tăng cường sản xuất ở Đông Nam Á

Các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản đang tăng cường năng lực sản xuất ở Đông Nam Á trong bối cảnh thị trường ô tô khu vực này được dự đoán sẽ tiếp tục được mở rộng cùng với sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế.
Các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản đang tăng cường năng lực sản xuất ở Đông Nam Á trong bối cảnh thị trường ô tô khu vực này được dự đoán sẽ tiếp tục được mở rộng cùng với sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế. Hoạt động tăng cường sản xuất này được thể hiện rõ tại Inđônêxia, nước đông dân nhất khu vực, và Thái Lan, nơi nhiều công ty ô tô Nhật Bản đã có truyền thống đầu tư từ trước. Hãng Toyota đã đầu tư 41,3 tỷ yên xây dựng nhà máy mới ở ngoại ô thủ đô Giacácta của Inđônêxia để tăng năng lực sản xuất ở nước này lên 230.000 xe/năm từ đầu năm 2014. Hãng Nissan cũng tuyên bố đến năm 2014 sẽ nâng công suất tại Inđônêxia lên 250.000 xe/năm. Đây là tuyên bố tăng cường năng lực sản xuất lần thứ 2 tại Inđônêxia sau tuyên bố lần đầu tháng 7/2011 nhằm tăng công suất lên 180.000 xe/năm. Hãng Honda cũng đầu tư 27 tỷ yên xây dựng nhà máy mới với mục tiêu nâng công suất lên 180.000 xe/năm.
Các hãng ô tô Nhật tăng cường sản xuất ở Đông Nam Á ảnh 1

Các hãng ô tô Nhật Bản tăng cường sản xuất ở Đông Nam Á. Ảnh: Internet.

Công ty Mitsubishi và Suzuki cũng thông báo sẽ sản xuất và bán các xe loại nhỏ ở Thái Lan. Các công sản xuất phụ tùng ô tô như công ty Jatoco thuộc Hãng Nissan dự định đưa vào sản xuất nhà máy sản xuất hộp số vào năm 2013 với công suất 500.000 bộ/năm. Mặc dù còn tồn tại vấn đề chưa có đủ nhà máy sản xuất phụ tùng tại địa phương, nhưng cuộc cạnh tranh thị trường của các công ty Nhật Bản với các đại gia ô tô GM của Mỹ và VW của Đức đã trở nên gay gắt hơn. Tại Thái Lan, sản lượng của các hãng ô tô Nhật Bản chiếm hơn 90%. Thái Lan được chú ý tới như một cứ điểm xuất khẩu và được mệnh danh là “Detroit” của châu Á. Tuy bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt năm ngoái, nhưng các công ty Nhật Bản đang nỗ lực nối lại sản xuất tại "xứ sở Chùa vàng" do chi phí nhân công vẫn tương đối thấp. Thu nhập bình quân đầu người của Inđônêxia năm 2010 đã lên tới 3.000 USD, được coi là mức chính thức phổ cập xe ô tô. Năm ngoái, số xe bán ra đạt 890.000 chiếc và chỉ vài năm nữa sẽ vượt ngưỡng 1 triệu chiếc/năm. Nhìn chung, các chuyên gia Nhật Bản cùng chung nhận định rằng Inđônêxia và Thái Lan có khoảng cách giàu nghèo thấp hơn so với Ấn Độ và thị trường xe ô tô đầy triển vọng với tầng lớp trung lưu đông đảo. Minh Sơn (p/v TTXVN tại Tôkiô)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.