Các hãng hàng không đồng loạt tăng phụ thu quản trị hệ thống

Tăng phụ thu để bảo đảm vận hành tốt hơn hệ thống bán vé. Đây là khẳng định của các hãng hàng không trước thông tin các hãng này đồng loạt thông báo điều chỉnh tăng phụ thu quản trị hệ thống (YR) năm 2021.
Chú thích ảnh
Máy bay của các hãng hàng không Việt tại sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo các hãng hàng không, phụ thu quản trị hệ thống là chi phí chi trả cho việc duy trì các hệ thống quản trị những dữ liệu liên quan tới hành trình của khách hàng. Việc tăng này nhằm điều chỉnh phù hợp với thị trường, giúp nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là hệ thống bán vé được vận hành tốt hơn.
 
Về phía các phòng vé, đại lý cho biết: Việc tăng phụ thu quản trị hệ thống của các hãng khá đột ngột, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đối với những khách hay đoàn đã có đặt vé trước ngày tăng phụ thu theo quy định, chúng tôi phải thông báo điều chỉnh tới từng khách, từng đoàn. Trong một số trường hợp muốn giữ khách, đoàn đặt theo combo trước đó, các phòng vé, đại lý sẽ thương lượng việc chịu khoản phụ thu thêm này. Điều đó có thể khiến các phòng vé, đại lý phải chịu thêm một khoản chi phí phát sinh.

Theo chị Nguyễn Thu Hà, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, hệ thống đặt chỗ, bán vé và theo dõi thông tin chuyến bay trước và sau thông tin điều chỉnh tăng phụ thu quản trị hệ thống về cơ bản vận hành ổn định. Tuy nhiên, thời điểm này các hãng mở bán vé với giá khá thấp trên hầu hết các chặng bay nội địa, nhưng thực tế giá vé gốc thì rẻ, còn các khoản thuế, phí lại cao. Việc tăng phụ thu quản trị hệ thống sẽ làm ảnh hưởng giá vé máy bay nói riêng và chi phí di chuyển nói chung, nhất là đối với những người có đặc thù công việc thường xuyên đi lại.

Theo cơ cấu giá vé máy bay nội địa của Việt Nam gồm: giá vé máy bay do hãng hàng không niêm yết, thuế giá trị gia tăng, phí an ninh soi chiếu, phí sân bay, phí quản trị, phụ thu xăng dầu; trong đó một số loại thuế, phí như thuế giá trị gia tăng các hãng phải thu như nhau để nộp ngân sách Nhà nước. Phí dịch vụ hành khách, phí sân bay và phí an ninh soi chiếu do hãng hàng không thu hộ để nộp cho các đơn vị quản lý cảng hàng không - sân bay.
 
Ngoài ra, một số loại phí do hãng tự thu với những mức thu khác nhau tùy theo sự tính toán của các hãng, bao gồm phụ thu quản trị hệ thống.
 
Trước đó, các hãng hàng không đồng loạt thông báo điều chỉnh tăng phụ thu quản trị hệ thống (YR) năm 2021.

Cụ thể, từ ngày 9/5, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tăng phụ thu quản trị hệ thống đối với hành trình nội địa Việt Nam theo tất cả kênh bán, loại giá, chuyến bay với mức tăng thêm 100.000 đồng/chặng, lên 450.000 đồng/chặng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức tăng này áp dụng đối với khách người lớn, trẻ em, không áp dụng với trẻ em dưới 2 tuổi và khách sử dụng ZED/MIBA. Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines tăng phụ thu quản trị hệ thống trong năm 2021.
 
Vietjet Air cũng áp dụng mức tăng đối với tất cả hành khách đặt chỗ và thay đổi vé trên chuyến bay quốc nội từ ngày 4/5, từ 250.000 đồng/chặng lên 310.000 đồng/chặng, tăng 60.000 đồng/chặng, chưa bao gồm VAT.
 
Bamboo Airways cũng điều chỉnh mức tăng phụ thu quản trị hệ thống đối với vé đoàn và các loại vé còn lại ở tất cả đường bay nội địa Việt Nam. Theo đó, áp dụng cho các đoàn xác nhận đặt chỗ từ 10/5/2021 với mức tăng 90.000 đồng/chặng đối với vé đoàn series, từ 320.000 đồng/chặng lên 410.000 đồng/chặng; từ 370.000 đồng/chặng lên 460.000 đồng/chặng đối với vé đoàn adhoc/incentive; mức phụ thu chưa bao gồm VAT. Đối với các vé còn lại xuất, đổi từ 10/5/2021 và có hành trình khởi hành từ 10/5/2021, Bamboo Airways cũng áp dụng tăng 90.000 đồng/chặng, từ 320.000 đồng/chặng lên 410.000 đồng/chặng, mức phụ thu chưa bao gồm VAT.
 
Theo Bamboo Airways, hãng không áp dụng tăng phụ thu quản trị hệ thống đối với các gói sản phẩm trả trước trọn gói, combo, giá trao đổi... được bán trước ngày 10/5/2021 và có mức giá công bố căn cứ trên mức giá tổng như Combo Chill, thẻ Business Trip Card, giá trao đổi VTBCab...

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.