Các dự án trọng điểm tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) chậm tiến độ

Ngày 11/7, Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai kiểm tra thực tế các công trình, dự án trọng điểm tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đồng thời làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ các công trình, dự án (gọi chung là dự án) trọng điểm tại thành phố Biên Hoà.
Chú thích ảnh
Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế tại dự án cầu Vàm Cái Sứt, thành phố Biên Hòa.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Thành Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định, thời gian qua, Đồng Nai dành nhiều nguồn lực đầu tư các dự án lớn ở thành phố Biên Hòa, mục tiêu là nâng tầm đô thị, phục vụ tốt hơn đời sống người dân. Tuy nhiên, các dự án đang triển khai ì ạch, tiến độ rất chậm. Tình trạng này có nguyên nhân khách quan, song một phần cũng do hạn chế trong quyết tâm thực hiện của các đơn vị.

Ông Hồ Thanh Sơn đề nghị thành phố Biên Hòa cần quyết liệt, đeo bám để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, trực tiếp gặp gỡ các sở, ngành, qua đó tìm ra giải pháp xử lý những vấn đề tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, thành phố Biên Hòa có nhiều dự án trọng điểm nhưng đến nay, mới chỉ có cầu Vàm Cái Sứt hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dù tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể.

Trên địa bàn Đồng Nai có 21 dự án trọng điểm, trong đó thành phố Biên Hòa có 7 dự án. Thời gian qua, công tác thi công cũng như hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm tại thành phố Biên Hòa rất chậm. Có những dự án như cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu khởi công từ đầu năm nay nhưng hiện việc thi công bị ngưng trệ; dự án xây dựng Hương lộ 2 khởi công năm 2020, đến nay đã phải gia hạn tiến độ 2 lần; trong đó, vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Đến nay, ngành chức năng đã có nhiều kiến nghị, tổ chức các buổi làm việc, nhưng hầu hết khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân chính là hồ sơ đất của tổ chức, cá nhân phức tạp, thiếu nơi tái định cư.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.