Các dự án tiền số mang về hơn 1 tỷ USD cho Tổng thống Trump trong năm đầu cầm quyền

Bản kê khai tài chính thường niên mới công bố cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các dự án tiền mã hóa cùng nhiều nguồn thu khác trong năm đầu tiên trở lại nắm quyền.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang tin Yahoo Finance, bản kê khai tài chính năm 2025 gồm 927 trang, được công bố ngày 30/6, cung cấp bức tranh toàn diện nhất từ trước đến nay về các nguồn thu nhập, tài sản và lợi ích tài chính của ông Trump, bao gồm cổ phần tại một số doanh nghiệp do các thành viên trong gia đình đồng sáng lập, các khoản đầu tư bất động sản, tiền bản quyền và phí cấp phép thương mại.

Theo tài liệu này, nguồn thu lớn nhất của ông Trump đến từ lĩnh vực tiền mã hóa. Riêng việc bán các token liên quan đến World Liberty Financial LLC, công ty có sự tham gia quản lý của hai con trai Eric Trump và Donald Trump Jr., đã mang lại cho ông hơn 526 triệu USD. Ngoài ra, ông Trump còn sở hữu nhiều tài sản kỹ thuật số khác với tổng giá trị lên tới hàng triệu USD.

Bên cạnh tiền mã hóa, các hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục đóng góp đáng kể vào nguồn thu của Tổng thống Mỹ. Câu lạc bộ nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida mang về khoảng 77 triệu USD doanh thu trong năm qua, tăng đáng kể so với mức khoảng 50 triệu USD được ghi nhận trong bản kê khai trước.

Ông Trump cũng tiếp tục khai thác giá trị thương hiệu cá nhân thông qua các hợp đồng cấp phép sử dụng tên tuổi và hình ảnh. Theo bản kê khai, một thỏa thuận với Celebration Coins mang lại cho ông khoảng 635 triệu USD.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn nhận hàng triệu USD tiền bản quyền từ các sản phẩm mang thương hiệu Trump, trong đó có khoảng 4,7 triệu USD từ dòng đồng hồ Trump Watches. Các khoản thu khác đến từ kinh thánh mang thương hiệu Trump cùng các sản phẩm giày thể thao và nước hoa, song giá trị thấp hơn đáng kể.

Bản kê khai cũng cho thấy ông Trump đã báo cáo gần 440.000 USD giá trị quà tặng nhận được trong năm qua. Các món quà bao gồm một bức tượng mô phỏng hình ảnh ông sau vụ ám sát bất thành trong chiến dịch tranh cử năm 2024, vé xem trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl, các sự kiện của Giải vô địch võ thuật đối kháng UFC và vé xem trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Ngoài các khoản thu từ hoạt động kinh doanh, bản kê khai còn đề cập nhiều khoản dàn xếp pháp lý giữa ông Trump với các công ty công nghệ và truyền thông. Theo tài liệu công bố, ông nhận 8 triệu USD từ nền tảng X sau thỏa thuận dàn xếp hồi đầu năm ngoái. Bên cạnh đó là các khoản dàn xếp trị giá 16 triệu USD từ các đài ABC, 16 triệu USD từ CBS và 24,5 triệu USD từ Meta. Theo bản kê khai, các khoản tiền này được chuyển vào Quỹ Thư viện Tổng thống Donald J. Trump. Ngoài ra, khoản dàn xếp trị giá 22 triệu USD từ YouTube được chuyển cho tổ chức Trust for the National Mall.

Quy mô tài sản và nguồn thu của ông Trump tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận Mỹ. Phe Dân chủ cùng một số tổ chức giám sát cho rằng việc một tổng thống đương nhiệm duy trì mạng lưới kinh doanh rộng lớn có thể làm phát sinh nguy cơ xung đột lợi ích, đặc biệt khi chính quyền thúc đẩy các chính sách có thể tác động trực tiếp đến những lĩnh vực mà gia đình ông đang đầu tư, trong đó có tiền mã hóa.

Đáp lại các chỉ trích, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump không trực tiếp điều hành các doanh nghiệp hoặc quyết định hoạt động đầu tư của mình, đồng thời bác bỏ cáo buộc về xung đột lợi ích tài chính.

Việc công bố bản kê khai tài chính diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Trump công khai hàng nghìn giao dịch chứng khoán được thực hiện trong ba tháng đầu năm. Khi đó, Trump Organization cho biết Tổng thống không có quyền chỉ đạo các giao dịch này.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.