Các đồng tiền mạnh trên toàn cầu biến động nghịch chiều

Các đồng tiền mạnh trên toàn cầu hiếm khi lỗi nhịp. Tuy nhiên, đồng yen và nhân dân tệ (NDT) đang giảm giá so với đồng USD, trong khi đồng euro và đồng bảng tăng giá.
Chú thích ảnh
Đồng yen Nhật và đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi triển vọng chính sách kinh tế và tiền tệ của các nước khác nhau, biến động của đồng tiền ngày càng thiếu đồng bộ. Điều này khiến thị trường ngoại hối toàn cầu trị giá 7.500 tỷ USD sau đại dịch đang đối mặt với xung đột tại Ukraine và khủng hoảng năng lượng trở nên mong manh hơn và khó đoán định hơn. 

Chỉ trong năm ngoái, đồng euro giảm xuống mức thấp 20 năm so với đồng USD, đồng bảng cũng thấp kỷ lục và đồng yen yếu nhất trong 32 năm, khi đồng USD tăng mạnh, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mạnh lãi suất để kiểm soát lạm phát, với tốc độ vượt các ngân hàng trung ương lớn khác.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã bác khả năng sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ siêu lỏng vào đầu năm 2023, khiến đồng yen giảm 9% kể từ đầu năm nay, sau khi giảm 12% trong năm 2022. Điều này làm tăng khả năng can thiệp để ngăn chặn đà giảm.

Đồng NDT cũng như các đồng tiền yếu hơn ở châu Á có thể cũng sẽ giảm thêm, khi giao dịch ở gần mức thấp kỷ lục 9 tháng.

Trong khi đó, đồng euro tăng 2,5% trong tháng này so với đồng USD và được cho là sẽ tiếp tục tăng, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất và đồng bảng tăng hơn 5% kể từ đầu năm 2023, hướng tới đà tăng trong cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Nhà chiến lược về ngoại hối Jordan Rochester tại Nomura dự báo đồng euro sẽ tăng lên mức 1,12 USD/euro trong những tháng tới, khi tăng thêm 2% so với mức 1,095 USD/euro hiện nay và đồng NDT sẽ giảm xuống 7,3 NDT/USD, so với mức 7,2 NDT/USD hiện nay.

Đồng NDT giảm gần 5% kể từ đầu năm nay, do nền kinh tế yếu và chênh lệch lãi suất với Mỹ lớn.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.