Các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Hà Nội

Ngày 12/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Ngành nghề Hàn Quốc, do ông Huh Chang Soo, Chủ tịch Liên đoàn làm Trưởng đoàn, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý (phải) tiếp ông Huh Chang Soo, Chủ tịch Liên đoàn Ngành nghề Hàn Quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thông tin về tình hình chung của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, những năm qua, kinh tế Hà Nội luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá cao (khoảng 7,5%/năm). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài vào Hà Nội ngày càng tăng, Hàn Quốc là nước đứng thứ ba trong đầu tư nước ngoài vào Hà Nội, đạt 5,3 tỷ USD.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ, Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư vào thành phố nhiều hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực như: hạ tầng giao thông, vận tải hành khách công cộng; vấn đề xử lý môi trường; y tế; giáo dục; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường; đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch Liên đoàn Ngành nghề Hàn Quốc Huh Chang Soo nhận định, Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh nhất trong các nước Đông Nam Á với sự ổn định về mặt chính trị, sự đầy đủ về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn, tiềm năng phát triển lâu dài. Ông Huh Chang Soo cho biết, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm và đang bắt đầu đẩy mạnh tuyển dụng nhân lực tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng cũng như đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, các ngành nghề gia công ngay tại Việt Nam.

Ông Huh Chang Soo nhấn mạnh, lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, công nghiệp nặng công nghệ cao là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm và có mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Ông khẳng định, các doanh nghiệp Hàn Quốc có đủ năng lực, kinh nghiệm và công nghệ để có thể hỗ trợ Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc rất mong muốn thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ, phối hợp, giúp các nhà đầu tư Hàn Quốc đẩy mạnh tốc độ, quy mô đầu tư vào Hà Nội, bảo đảm nguyên tắc hai bên cùng có lợi theo hướng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.