Các điểm tham quan, du lịch vắng khách trong mùa dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện nay, các điểm tham quan, vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh thưa vắng du khách, thậm chí "cửa đóng then cài" trong suốt mùa dịch bệnh COVID-19.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 quay trở lại, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, các điểm vui chơi, du lịch nổi tiếng trong thành phố như: Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh, đường sách Nguyễn Văn Bình, Thảo cầm viên Sài Gòn, Bảo tàng chứng tích chiến tranh…  đều ảm đạm, thưa thớt một vài du khách ghé tham quan chụp ảnh rồi vội đi.

Chú thích ảnh
Các điểm du lịch, giải trí tại TP Hồ Chí Minh rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách trong mùa dịch bệnh.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động tại Thảo Cầm Viên cũng bị xáo trộn, khiến Thảo cầm viên Sài Gòn phải đóng cửa 2 tháng. Khi hoạt động trở lại, doanh thu giảm từ hơn 330 triệu đồng/ngày xuống còn khoảng 15 triệu đồng/ngày, nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn chấp nhận giảm 30% lương để hỗ trợ mua thức ăn cho các con thú nuôi ở đây. Hiện nay, để duy trì hoạt động của Thảo Cầm Viên, đơn vị rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng, người dân tại TP Hồ Chí Minh.

Tương tự, đại diện Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng cho biết, trước kia mỗi ngày, công viên văn hóa Đầm Sen đón 1.000 - 2.000 lượt khách đến tham quan. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, lượng khách tham quan đã sụt giảm nghiêm trọng. Hiện lượng khách ghé tham quan Đầm Sen chỉ bằng 1/3 so với những ngày bình thường, điều này đang khiến đơn vị gặp rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết giai đoạn bình thường mới từ tháng 5-7 thì thành phố có khoảng 35-40% doanh nghiệp du lịch hoạt động trở lại. Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng bước vào giai đoạn phục hồi, đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa để thu hút du khách đến TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại, theo báo cáo sơ bộ của các doanh nghiệp, đa số khách du lịch đã đồng loạt huỷ các tuyến du lịch miền Trung, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt cho đến tháng 9. Đến nay, có khoảng 90-95% DN lữ hành đã tạm ngưng hoạt động, lượng khách đến các điểm tham quan du lịch, vui chơi tại thành phố cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh vắng khách tại các điểm tham quan, vui chơi, du lịch tại TP Hồ Chí Minh trong mùa dịch bệnh:

Chú thích ảnh
Đường phố tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh vắng người qua lại trong mùa dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Điểm tham quan Nhà thờ Đức Bà mùa dịch bệnh COVID-19 cũng có ít người dân và du khách ghé tham quan.
Chú thích ảnh
Bảo tàng chứng tích chiến tranh trước kia đón hàng ngàn du khách nhưng từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, nơi đây trở nên đìu hiu, thanh vắng lạ thường.
Chú thích ảnh
Hiện nay, đường sách TP Hồ Chí Minh cũng ít người ghé qua từ khi dịch bệnh trở lại tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Các điểm vui chơi, giải trí như: Công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo cầm viên Sài Gòn... cũng có rất ít người dân ghé tham quan vì lo sợ dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Các điểm trò chơi, giải trí trong các khu vui chơi,giải trí của TP Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" vì không có khách ghé tham quan.
Chú thích ảnh
 Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn chấp nhận giảm 30% lương để hỗ trợ mua thức ăn cho các con thú nuôi ở trong đây.
Chú thích ảnh
Những điểm vui chơi như rạp xiếc, rạp chiếu phim...cũng vắng khách lạ thường trong mùa dịch bệnh.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.