Các điểm tham quan, du lịch tại TP Hồ Chí Minh vắng khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm tham quan, vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh đều rơi vào cảnh thưa vắng khách.
Chú thích ảnh
Tranh thủ ngày nghỉ lễ 30/4, nhiều người dân đưa con đi chơi tại Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1).

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày 30/4, các điểm vui chơi, du lịch nổi tiếng trong thành phố như Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh, đường sách Nguyễn Văn Bình, Thảo cầm viên Sài Gòn, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… đều vắng vẻ, chỉ có một vài du khách tham quan chụp ảnh rồi nhanh chóng rời đi.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn bình thường mới từ đầu năm đến nay, thành phố đã có khoảng 40 - 50% doanh nghiệp du lịch hoạt động trở lại. Hiện nay, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng bước vào giai đoạn phục hồi, đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa, đặc biệt đẩy mạnh các chương trình kích cầu trong đợt cao điểm du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 để thu hút du khách đến TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh lại phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Cụ thể, lượng khách đến các điểm tham quan du lịch, vui chơi tại thành phố sẽ sụt giảm, các tour tuyến du lịch dịp hè cũng được khách hàng dời lịch... Hiện nay, tất cả các cơ sở lữ hành, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn... đều đã kích hoạt lại hệ thống phòng dịch theo quy tắc chung của Bộ Y tế và của ngành du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại TP Hồ Chí Minh.

 Báo Tin tức xin gửi đến hình ảnh thưa thớt du khách tại TP Hồ Chí Minh trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5:

Chú thích ảnh
Quầy bán vé tại Thảo cầm viên Sài Gòn vắng bóng người mua vì người dân lo ngại dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Bảo tàng chứng tích chiến tranh có rất ít khách tham quan trong ngày 30/4. 
Chú thích ảnh
Khu vực Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh rồi nhanh chóng rời đi vì lo ngại dịch bệnh COVID-19. 
Chú thích ảnh
Điểm tham quan Nhà thờ Đức Bà mùa dịch bệnh COVID-19 cũng có ít người dân và du khách ghé tham quan.
Chú thích ảnh
Trong ngày 30/4, những chiếc xe buýt hai tầng tại TP Hồ Chí Minh "nằm im" chờ khách vì TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Đường sách TP Hồ Chí Minh cũng vắng vẻ lạ thường trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 
Chú thích ảnh
Những băng rôn, khẩu hiệu khuyến cáo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 được dựng lên khá nhiều tại các điểm tham quan du lịch tại TP Hồ Chí Minh nhằm nhắc nhở du khách nâng cao ý thức phòng dịch. 
Chú thích ảnh
Du khách tham quan, du lịch tại TP Hồ Chí Minh cũng nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang phòng dịch. 
Chú thích ảnh
Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh cũng vắng xe cộ qua lại trong ngày 30/4.
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.