Các điểm du lịch nổi tiếng vùng Bảy Núi hút khách ngày đầu năm mới
Ngày 29 và 30/1 (Mùng 1 và Mùng 2 Tết), ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, rất đông du khách thập phương từ các nơi đổ về các địa điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) như Khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên), Khu di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc, Nhà mồ Ba Chúc, Cổng trời Tri Tôn (huyện Tri Tôn)… để du Xuân, chụp ảnh, xin lộc và cầu bình an đầu năm.
Rất đông người dân đổ về Khu du lịch Núi Cấm để du Xuân, xin lộc và cầu bình an đầu năm mới.
Ngồi trên cáp treo, du khách được ngắm phong cảnh hùng vĩ của vùng Thất Sơn.
Các tuyến đường hướng về Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) rất đông người dân di chuyển bằng xe máy, ô tô để lên núi du Xuân, xin lộc và cầu bình an đầu năm mới.
Để lên Núi Cấm, người dân có thể đi cáp treo. Theo đó, giá vé khứ hồi đối với người lớn là 300.000 đồng, đối với trẻ em là 200.000 đồng; một chiều lên đối với người lớn là 180.000 đồng và chiều xuống là 140.000 đồng.
Du khách di chuyển bằng cáp treo được ngắm cảnh núi đồi hùng vĩ từ trên cao.
Núi Cấm là một trong bảy ngọn núi nằm trong vùng Thất Sơn với độ cao 716m, là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của An Giang. Núi Cấm còn được mệnh danh là nóc nhà của Đồng bằng sông Cửu Long. Trên đỉnh núi là các danh thắng như chùa Vạn Linh, Hồ Thủy Liêm, tượng Phật Di Lặc… Để ngắm cảnh núi đồi hùng vĩ từ trên cao du khách có thể di chuyển bằng cáp treo, đi xe ôm hoặc xe dịch vụ lữ hành.
Du khách xem bảng thông tin chỉ dẫn đến các danh thắng như chùa Vạn Linh, Hồ Thủy Liêm, tượng Phật Di Lặc… trên đỉnh Núi Cấm.
Khách du Xuân đầu năm trên đỉnh Núi Cấm.
Tượng Phật Di Lặc thu hút người dân đến chụp ảnh, thắp nhang cầu bình an đầu năm mới.
Ngoài điểm du lịch Núi Cấm, rất đông người dân đã đổ về Khu di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc, Nhà mồ Ba Chúc, Cổng trời Tri Tôn (huyện Tri Tôn) để tham quan, chụp ảnh ngày đầu năm mới.
Đông đảo người tham quan Nhà mồ Ba Chúc tại thị trấn Ba Chúc (huyện Trí Tôn) những ngày đầu năm mới.
Cổng trời Tri Tôn cũng là điểm du lịch thu hút giới trẻ tìm đến những ngày đầu năm mới.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.