Các điểm du lịch Ninh Bình 'hút khách' dịp nghỉ lễ 2/9

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn như: Tràng An, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, vườn chim Thung Nham, hang Múa... đều đã có rất đông du khách xếp hàng chờ đến lượt tham quan.
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm ngày 1/9, ngày đầu nghỉ lễ có rất đông du khách xếp hàng mua vé tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An. 

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài trong 4 ngày, du khách đến Ninh Bình tăng hơn so với những ngày thường. Theo dự báo của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, du khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn có thể lên đến trên 100 nghìn lượt trong dịp này.

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn như: Tràng An, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, vườn chim Thung Nham, hang Múa... đều đã có rất đông du khách xếp hàng chờ đến lượt tham quan. Tại các khu, điểm du lịch này, những ngày trước dịp nghỉ lễ đều đã được chỉnh trang cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh môi trường và chuẩn bị nhân lực đón du khách.

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An, từ đầu giờ sáng 1/9 đã có rất đông du khách xếp hàng mua vé tham quan. Nhiều người cho rằng, dù trời đã vào Thu nhưng vẫn oi nóng nên cố gắng đi sớm để tránh nắng. Từ khu vực bãi đỗ xe đến khu vực bán vé, khu vực đón du khách xuống đò đều được Ban Quản lý Khu du lịch bố trí nhân lực hướng dẫn và hỗ trợ du khách khi cần. 

Chú thích ảnh
Du khách tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An ngày đầu dịp nghỉ lễ. 

Du khách Lữ Thị Huệ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đây là lần thứ 3 chị đến Ninh Bình, mỗi lần đến đều thấy có sự thay đổi, cảnh đẹp hơn, con người thân thiện, mến khách. Lần này, gia đình chị vẫn quyết định chọn Ninh Bình, bởi ngoài cảnh quan thiên nhiên đẹp, nơi đây cũng là vùng đất giàu văn hóa, lịch sử. "Tôi thấy nơi đây, người làm du lịch rất nhiệt tình, thân thiện từ những người bán vé ngoài cổng đến các hướng dẫn viên, người lái đò, thực sự đây là điểm du lịch đáng để đến", chị Huệ chia sẻ.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng… chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, Sở đã phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo ngay trước dịp nghỉ lễ khoảng 2 tuần, tập trung vào các nội dung như nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn, bar, ứng xử của người dân, lao động tại các khu, điểm du lịch đối với du khách… Sự chuẩn bị này đã giúp công tác đón tiếp khách tại các khu điểm du lịch được chu đáo và tốt hơn.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An ngày đầu dịp nghỉ lễ. 

Trong dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình dự báo bình quân đón khoảng 15 đến 20 nghìn lượt khách/ngày. Những ngày cao điểm là 2/9 và 3/9, có thể vượt hơn 20 nghìn lượt khách/ngày. Trong 4 ngày nghỉ lễ, dự kiến Ninh Bình đón khoảng 100 nghìn lượt khách. Ông Bùi Văn Mạnh cũng cho biết, sau nghỉ lễ, Sở tiếp tục khai thác, tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách ở các tỉnh miền Nam cũng như các tỉnh, thành phố khác đến với Ninh Bình. Qua đó nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần cho khách du lịch đến từ các thị trường đô thị.

Bài và ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.