Các di tích ở Hải Dương sẵn sàng đón du khách trở lại từ ngày 1/5

Ngày 29/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó cho phép các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được mở cửa đón du khách tham quan trở lại từ ngày 1/5, sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Đền Kiếp Bạc thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vắng vẻ, trang nghiêm trong thời gian thực hiện nghiêm việc đóng cửa, phòng chống dịch từ ngày 15/3/2020 đến nay. 

Theo đó, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, hoạt động du lịch nội địa được hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, để đảm bảo việc phòng chống dịch, tỉnh yêu cầu, Ban quản lý các di tích phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ trang thiết bị để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc; đồng thời yêu cầu không tập trung đông quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ban quản lý di tích đã triển khai nhiều biện pháp chống dịch, chỉnh trang cảnh quan sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tham quan và thực hành tín ngưỡng của nhân dân, du khách thập phương.

Theo ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, trong thời gian qua, Ban quản lý di tích đã tập trung phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh khu di tích, thực hiện các nghi lễ cúng cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Bên cạnh đó, Ban quản lý di tích đã huy động nguồn xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, nhân viên Ban quản lý ước tính khoảng gần 500 triệu đồng để tiến hành chỉnh trang cảnh quan khuôn viên toàn bộ khu di tích.

Chú thích ảnh
Hồ sen đền Kiếp Bạc một điểm nhấn cảnh quan trong khuôn viên di tích.

Tại di tích Kiếp Bạc, Ban quản lý tiếp tục cải tạo hồ sen đền Kiếp Bạc, làm đường dạo ven hồ, thủy đình để trình diễn múa rối nước, hứa hẹn đây sẽ là điểm nhấn thu hút du khách trong thời gian tới.

Tại di tích Côn Sơn, cùng với việc hoàn thiện công trình lầu Phật Bà, Ban quản lý tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa và cây cảnh, đặc biệt là trồng mới 50 gốc mai Yên Tử và 100 gốc mận ở đền Nguyễn Trãi. Trước đó, Ban quản lý di tích đã chỉnh trang khuôn viên Thanh Hư Động, cải tạo lối lên đỉnh Bàn Cờ Tiên.

Ông Lê Duy Mạnh cho biết thêm: “Để đảm bảo an toàn cho du khách đến với di tích, chúng tôi cũng sẽ tích cực tuyên truyền khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và rửa tay, đảm bảo khoảng cách để phòng chống dịch bệnh”.

Tương tự, trong thời gian đóng cửa không đón khách tham quan, các Ban quản lý di tích trong tỉnh Hải Dương cũng tuân thủ các biện pháp vệ sinh phòng dịch, phun khử khuẩn khuôn viên di tích.

Chú thích ảnh
Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được chỉnh trang cảnh quan đón du khách tham quan. 

Ông Hà Quang Thành, Trưởng Ban quản lý di tích huyện Cẩm Giàng – địa phương có hai di tích quốc gia đặc biệt là Văn Miếu Mao Điền và cụm di tích Đền Xưa – Chùa Giám – Đền Bia, cho biết: Sau khi các di tích mở cửa trở lại, Ban quản lý di tích tiếp tục yêu cầu các điểm phải bố trí bàn để dung dịch sát khuẩn, có nhân viên hướng dẫn du khách, đặc biệt là những đoàn có lượng người lớn sẽ chia thành nhiều đợt dâng hương, đảm bảo giữ khoảng cách đúng như quy định của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, toàn tỉnh hiện có trên 2.000 di tích, gồm: đình, đền, chùa, miếu, nghè, quán, đàn, lăng mộ, cầu đá... đã được lập danh mục đề nghị bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa. Trong đó, có 4 di tích, khu di tích xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, 141 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 220 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Năm 2019, toàn tỉnh Hải Dương đón trên 4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 1.980 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2018.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.