Các đảng ở Thụy Sĩ nhất trí về kiểm soát AI

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 25/9, 5 đảng ở Thụy Sĩ đã ký bộ quy tắc ứng xử về hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến dịch tranh cử của họ cho cuộc bầu cử liên bang vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Thông cáo báo chí cho biết quy tắc trên được sự ủng hộ của đảng Dân chủ Xã hội, đảng The Centre, đảng Xanh, đảng Xanh Tự do và đảng Tin lành. Theo thông báo, các đảng cũng đề nghị chính quyền vùng bám sát những nội dung của bộ quy tắc, trong đó nêu rõ rằng bất kỳ việc sử dụng AI nào trong các chiến dịch chính trị (quảng cáo được ghi lại, áp phích, tuyên truyền) phải được thông báo rõ ràng. Ngoài ra, các đảng cấm sử dụng AI trong cái gọi là chiến dịch “tiêu cực”, trong đó họ tấn công các đối thủ chính trị của mình.

Các đảng ở Thụy Sĩ cho rằng AI tạo ra cơ hội bằng cách thể hiện hình thức truyền thông mới, nhưng cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm, có khả năng bóp méo sự thật hoặc đổ lỗi cho một số chủ thể chính trị nhất định theo mục đích nào đó. Cùng ngày, trong một tuyên bố, Đảng Tự do Cấp tiến cho biết họ không tham gia lễ ký trên nhưng cam kết cấm mọi hành vi lạm dụng AI, chẳng hạn như thông qua “deepfake”. Deepfake có thể được sử dụng để chồng các tệp video hoặc âm thanh hiện có lên các tệp khác nhằm thay đổi khuôn mặt của một người hoặc tái tạo giọng nói của ai đó để khiến họ nói điều gì đó không đúng sự thực.

Tron khi đó, Đảng Nhân dân Thụy Sĩ từ chối đưa ra bất kỳ cam kết nào về vấn đề này. Người đứng đầu đảng này, ông Peter Keller trả lời Đài phát thanh SRF rằng ranh giới của những gì tạo nên một "chiến dịch tiêu cực" rất mờ nhạt và bất kỳ ai sử dụng AI một cách thô bạo sẽ bị xử lý và xét xử trước pháp luật.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Đồ họa về “Eo biển Bab el-Mandeb và Eo biển Hormuz”, được thực hiện tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Chiến sự Yemen nóng lên: Quân chính phủ tuyên bố giành quyền kiểm soát Bab el-Mandeb

Quân chính phủ Yemen tuyên bố Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam và lực lượng Lá chắn Tổ quốc đã giành quyền kiểm soát khu vực Bab el-Mandeb từ Houthi trong khuôn khổ “Chiến dịch Bình minh Yemen”, đánh dấu diễn biến đáng chú ý tại một trong những tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab.

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.