Các cựu chiến binh Việt Nam tại Đức phát huy truyền thống và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hòa chung không khí tưng bừng ở trong nước nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tối 17/12, các cựu chiến binh Việt Nam và cộng đồng kiều bào tại Đức đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).
Chú thích ảnh
Tham tán công sứ Chu Tuấn Đức (thứ hai, bên trái) tặng hoa chúc mừng Hội cựu chiến binh Việt Nam bang Sachsen-Anhalt. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân do Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg tổ chức, đông đảo các cựu chiến binh và bà con người Việt đã tới tham dự.

Trong diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, đã điểm lại những mốc son chói lọi trong lịch sử quân đội ta. Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát huy được truyền thống chống ngoại xâm lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. Ngay từ lần đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam đã lập nên những chiến công vang dội, giải phóng những khu vực rộng lớn làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ và nuôi dưỡng của nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để chiến đấu và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có những chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trong những năm qua, các thành viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, các thành viên của Hội sống gắn bó, đoàn kết và hỗ trợ nhau cùng phát triển, hội nhập vào xã hội sở tại. Các thành viên của Hội cũng luôn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động chung của cộng đồng; thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình khó khăn. Hàng năm, Hội cũng đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương đất nước.

Chú thích ảnh
Tham tán công sứ Chu Tuấn Đức (giữa, hàng đầu) chụp ảnh lưu niệm cùng Hội cựu chiến binh Việt Nam bang Sachsen-Anhalt trong Lễ kỷ niệm 79 năm thành lập QĐND Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Đức, đánh giá cao hoạt động của Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg. Đại tá Nguyễn Tuấn Minh cho rằng dù sinh sống tại nước ngoài nhưng các cựu chiến binh Việt Nam vẫn luôn giữ vững và phát huy những phẩm chất cao đẹp của Anh bộ đội Cụ Hồ, luôn hướng về cộng đồng và về quê hương đất nước. Những hành động và việc làm của các anh, các chị góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội ta.

Cùng ngày, Hội cựu chiến binh Việt Nam bang Sachsen-Anhalt cũng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại thành phố Magdeburg thủ phủ của bang. Tham dự buổi lễ kỷ niệm tại Magdeburg, Tham tán công sứ Chu Tuấn Đức bày tỏ xúc động được giao lưu cùng hội cựu quân nhân, đồng thời gửi lời tri ân tới các cựu quân nhân vì những đóng góp cho nền độc lập của nước nhà và đánh giá cao những nỗ lực của hội trong phát triển cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Đức.

Vũ Tùng - Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.