Các cuộc thương lượng tại Quốc hội Mỹ tiếp tục đổ vỡ

Các nhà lãnh đạo phe Dân chủ nắm quyền đa số tại Thượng viện Mỹ hoan nghênh thiện chí của các đồng nghiệp đảng Cộng hòa, nhưng thừa nhận hai bên vẫn bế tắc trong hàng loạt vấn đề.

Ngày 12/10, các nhà lãnh đạo phe Dân chủ nắm quyền đa số tại Thượng viện Mỹ hoan nghênh thiện chí của các đồng nghiệp đảng Cộng hòa theo đó bắt đầu các cuộc thương lượng để tìm cách chấm dứt tình trạng đóng cửa công sở liên bang đã bước sang ngày thứ 12, nhưng thừa nhận hai bên vẫn bế tắc trong hàng loạt vấn đề.

Các cuộc thương lượng tại Quốc hội Mỹ tiếp tục đổ vỡ ảnh 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner rời khỏi cuộc họp của các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Washington, DC., ngày 12/10. AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của thủ lĩnh phe đa số Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid hoan nghênh kế hoạch do Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Susan Collins đề xuất theo đó cấp ngân sách 6 tháng cho chính phủ mở cửa hoạt động trở lại và gia hạn quyền vay nợ cho Bộ Tài chính đến hết ngày 31/1/2014, nhưng cho rằng đề xuất đó vẫn chưa đáp ứng được yêu sách của phe Dân chủ. Cụ thể, trong cuộc thương thảo ngày 12/10 với Thượng nghị sỹ Mitch McConnell, thủ lĩnh phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid tiếp tục hối thúc các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa trước hết phải cho phép chính phủ mở cửa trở lại, đồng thời nhanh chóng tăng trần nợ nhằm tránh đẩy nước Mỹ lần đầu tiên rơi vào tình trạng vỡ nợ. Trong đề xuất của Thượng nghị sỹ Collins có một điểm mà phe Dân chủ cũng kiên quyết bác bỏ, đó là trì hoãn hai năm tăng thuế đối với ngành công nghiệp chế tạo thiết bị y tế trong Đạo luật ObamaCare. Trước đó, các cuộc đàm phán tại Hạ viện đã đột ngột chấm dứt và các Hạ nghị sỹ đã rời Washington nghỉ lễ Columbus Day, khi các nghị sỹ Cộng hòa ngăn chặn các đồng nghiệp Dân chủ đưa ra bỏ phiếu một dự luật cho phép chính phủ liên bang mở cửa trở lại.

Trước đó trong ngày, Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner thông báo với các đồng nghiệp trong đảng rằng cuộc gặp thứ hai ngày 12/10 của ông với Tổng thống Barack Obamma đã không đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào. Cùng ngày, trong bài diễn văn hàng tuần trên đài phát thanh, Tổng thống Obama nhận định việc kéo dài trần vay nợ thêm 1-2 tháng không phải là một hành động khôn ngoan bởi sẽ đẩy thời điểm hết hạn vay nợ vào đúng mùa mua sắm nhộn nhịp của người Mỹ.

Mâu thuẫn quyền lực dẫn tới kéo dài tình trạng đóng cửa công sở liên bang ngày càng nhận được thêm sự phản đối từ phía dân chúng Mỹ. Kết quả thăm dò chung của NBC News/Wall Street Journal cho biết ở thời điểm hiện tại có tới 60% những người Mỹ được hỏi ý kiến nói rằng nếu được phép, họ sẽ thay thế toàn bộ lưỡng viện Quốc hội khóa 113 hiện nay. Có 73% cho rằng tình trạng bế tắc về ngân sách tại Washington là nghiêm trọng, trong đó 31% đổ lỗi cho Tổng thống Obama và 44% quy trách nhiệm cho phe Cộng hòa tại Quốc hội. Có tới 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng đảng Cộng hòa đang đặt lợi ích cục bộ của họ lên trên cả lợi ích tốt nhất của quốc gia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.