Các cuộc không kích khiến 17 người thiệt mạng ở miền Đông Syria

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết có 16 người thiệt mạng trong các cuộc không kích tại tỉnh Deir Ezzor miền Đông Syria ngày 26/3, trong đó có các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo có một nhân viên của tổ chức này cũng thiệt mạng trong cuộc không kích.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích xuống thị trấn Ain al-Arab, tỉnh Sanliurfa, Syria. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Theo SOHR, các cuộc không kích nhằm vào một biệt thự ở thành phố Deir Ezzor và thị trấn Albu Kamal ở khu vực biên giới với Iraq. Trong số những người thiệt mạng có một cố vấn thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cùng 2 nhân viên an ninh hộ tống, cùng một số thành viên các nhóm vũ trang Syria và Iraq thân Iran. Ngoài ra có hơn 30 người bị thương, trong đó có dân thường. 

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết một nhân viên của tổ chức này thiệt mạng trong một cuộc không kích. Nhân viên này được xác định là Emad Shehab, kỹ sư phụ trách về nước và vệ sinh ở Deir Ezzor.

SOHR không nêu rõ bên nào tiến hành các cuộc không kích trên. Quân đội Syria cáo buộc các lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công. Tuy nhiên,  Enab Baladi - một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận ở Syria - dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phong Mỹ khẳng định Mỹ không tiến hành bất cứ một cuộc tấn công nào ở Syria trong vòng 24 giờ qua.

Trong khi đó, tờ Times of Israel ngày 26/3 đưa tin Không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào rạng sáng cùng ngày tại miền Đông Syria, nhắm vào các mục tiêu Iran liên quan đến hoạt động chuyển vũ khí tới khu Bờ Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo trên dẫn các nguồn tin quốc phòng cho hay 15 người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào thành phố Deir Ezzor và khu vực al-Bukamal, gần biên giới giữa Syria và Iraq. Các cuộc tấn công này nhắm vào các tài sản thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Quds ở Syria. 

Trước đó, ngày 25/3, Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) thông báo đã ngăn chặn ‎âm mưu của 2 đơn vị thuộc Iran tìm cách chuyển vũ khí hiện đại tới khu Bờ Tây.

Văn Khoa, Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.