Các cuộc đình công ở Na Uy làm giảm khí đốt cung cấp cho châu Âu 

Cuộc đình công của các nhân viên dầu khí ở Na Uy đang leo thang có thể khiến xuất khẩu khí đốt của nước này sang châu Âu giảm 56% kể từ ngày 9/7.
Chú thích ảnh
Giàn khai thác dầu khí ngoài khơi Na Uy. Ảnh minh họa: Reuters

Gần như đồng thời, Nga sẽ dừng hoàn toàn đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” để sửa chữa. Na Uy hiện là nguồn cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU), và nguồn cung giảm sẽ buộc các chính phủ châu Âu đứng giữa hai lựa chọn khó khăn: hoặc rút khí đốt ra khỏi các kho chứa hoặc đóng cửa ngành công nghiệp. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng trước tình hình này, giá khí đốt tại EU có thể tăng lên 3.000 USD/1.000 m3.

Hiệp hội dầu khí Na Uy, nơi tập trung các công ty dầu khí lớn của Na Uy, cho rằng sự gia tăng các cuộc đình công của công nhân trên các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi ở nước này có thể làm giảm xuất khẩu khí đốt xuống 1,1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 56% kể từ ngày 9/7. Sản lượng dầu có thể giảm 340 nghìn thùng mỗi ngày, tương đương gần 20%.

Cuộc đình công yêu sách nâng lương do Tổ chức công đoàn các nhà quản lý và lãnh đạo Na Uy (Lederne) dẫn đầu. Trong quá khứ, Na Uy là nhà cung cấp khí đốt đường ống thứ hai cho châu Âu, sau Nga, và trong bối cảnh xuất khẩu của Gazprom giảm mạnh trong tháng 5 và 6 thì nước này trở thành nhà cung cấp lớn nhất.

Giai đoạn đầu của cuộc đình công bắt đầu vào đêm ngày 5/7, với ước tính thiệt hại về sản lượng lên tới 89.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 1% lượng khí đốt xuất khẩu. Công ty Equinor do nhà nước Na Uy kiểm soát ngày 5/7 xác nhận rằng họ đã bắt đầu đóng cửa an toàn các mỏ Gudrun, Oseberg East, Oseberg South trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đình công. Các mỏ Aasta Hansteen, Kristin, Heidrun và Tyrihans (chiếm khoảng 13% tổng lượng khí đốt xuất khẩu) phải đóng cửa vào đêm ngày 6/7, ngày 9/7 trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đình công.

Quang Vinh - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.