Các cử tri Pháp ở hải ngoại bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống

Một ngày trước khi vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp chính thức diễn ra, các công dân Pháp ở nhiều vùng hải ngoại cũng như tại một số bang của Mỹ như Hawaii đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày 22/4.
Các cử tri Pháp ở hải ngoại bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống ảnh 1

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc vận động tranh cử ở Pau ngày 12/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số 47 triệu cử tri Pháp đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu tổng thống nước này, có hơn 1 triệu cư dân ở những vùng xa xôi thuộc Pháp như Polynesia ở Nam Thái Bình Dương và Guadeloupe, Guiana và Martinique nằm ở phía Đông vùng biển Caribe.

Các cử tri Pháp tại quần đảo nhỏ Saint-Pierre và Miquelon, nằm ở phía Nam tỉnh Newfoundland của Canada ở Bắc Đại Tây Dương, là những người đầu tiên đi bỏ phiếu bầu tổng thống sáng 22/4.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu tại các vùng lãnh thổ trên sẽ chỉ được công bố vào tối 23/4 sau khi các điểm bỏ phiếu tại Pháp đóng cửa. Dự kiến, kết quả bầu cử tại Pháp sẽ được công bố vào khoảng 18h GMT ngày 23/4 (tức 1h sáng 24/4 - giờ Hà Nội).

Theo kế hoạch, vòng 1 của cuộc bầu cử sẽ có sự tham gia tranh cử của 11 ứng cử viên. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy 4 ứng cử viên được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất.

Hiện ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ dao động từ 23-25%, tiếp theo là Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) Marine Le Pen với 22-23%, 2 ứng cử viên gồm cựu Thủ tướng François Fillon và nhà lãnh đạo của phong trào “Nước Pháp bất khuất” Jean-Luc Melenchon ngang nhau với 19%.

Dự báo không có ứng cử viên nào giành đủ số phiếu quá bán trong vòng 1 và 2 ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng 2 cuộc bầu cử diễn ra vào 7/5 tới.

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và cử tri Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu. Nhiều chuyên gia không loại trừ khả năng kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử trên sẽ dẫn đến một giai đoạn bất ổn chính trị tại Pháp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.