Các công ty Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với các 'đại gia' smartphone

Số liệu ước tính mới nhất cho thấy tập đoàn Huawei Technologies của Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách với Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu trong năm 2018.
Chú thích ảnh
Điện thoại thông minh 5G Mate X của Huawei được giới thiệu tại Triển lãm điện thoại di động toàn cầu 2019 ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 24/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo dữ liệu được tổng hợp bởi công ty Strategy Analytics, Samsung Electronics đã chiếm 18,9% thị phần của thị trường smartphone toàn cầu khi tính về doanh số bán buôn trong năm ngoái với 73,1 tỷ USD. Tuy nhiên, con số trên đã giảm giảm từ mức 20,8% và 77,2 tỷ USD tương ứng ghi nhận hồi năm 2017.

Báo cáo của Strategy Analytics cũng cho thấy những công ty công nghệ đến từ Trung Quốc khác đang dần thu hẹp khoảng cách với những “đại gia” nêu trên nhờ vào thị trường nội địa rộng lớn và các thiết bị có mức giá khá cạnh tranh.

Thị phần của Huawei đã nhảy vọt từ 7,7% trong năm 2017 lên 12% vào năm ngoái với doanh thu đạt 46,2 tỷ USD. Oppo Electronics Corp và Vivo Communication Technology cũng ghi nhận mức thị phần lần lượt là 6,3% và 5,4% vào năm 2018, tăng từ 6,2% và 4,3% trong năm trước đó. Các nhà theo dõi ngành công nghiệp cho biết doanh thu của Huawei được dự báo sẽ vượt qua Samsung Electronics trong năm nay.

Mặt khác, đối thủ lớn của Samsung là Apple Inc. cũng đã mở rộng sự hiện diện của họ trên thị trường smartphone toàn cầu nhờ chiến lược tập trung vào các mẫu điện thoại cao cấp. Doanh số bán của “Táo khuyết” đã đạt 156 tỷ USD vào năm 2018, tương đương 40,4% thị phần của thị trường này. Con số trên đánh dấu một sự gia tăng nhẹ từ mức 39,8% ghi nhận hồi năm 2017.

H.Thủy/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.