Các công ty quốc phòng châu Âu kiếm 'bộn tiền' nhờ bất ổn địa chính trị

Trước tình hình bất ổn địa chính trị gia tăng, đặc biệt là cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas, các công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu như Thales, Rheinmetall, BAE Systems và Saab đã ghi nhận sự bùng nổ trong đơn đặt hàng và lợi nhuận.
Chú thích ảnh
Nhu cầu vũ khí gia tăng trên toàn cầu giúp các nhà thầu quốc phòng châu Âu hưởng lợi. Ảnh: CFP/TTXVN

Theo mạng tin châu Âu Euronews.com ngày 27/8, sự gia tăng bất ổn địa chính trị trên toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu về vũ khí và hệ thống phòng thủ, mang lại lợi ích lớn cho các công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu. Những tên tuổi lớn như Rheinmetall, BAE Systems, Thales và Saab đã ghi nhận mức đơn hàng kỷ lục trong bối cảnh ngân sách quân sự của các chính phủ tăng mạnh.

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự bùng nổ này là cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, cùng với xung đột Israel  -Hamas ở Gaza. Các sự kiện này không chỉ làm gia tăng căng thẳng khu vực mà còn đẩy mạnh nhu cầu về vũ khí và trang thiết bị quốc phòng trên toàn thế giới. Kết quả là, ngân sách quốc phòng của các quốc gia châu Âu đã tăng đáng kể, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà thầu quốc phòng.

Công ty quốc phòng Rheinmetall của Đức đã trở thành một trong những đơn vị hưởng lợi lớn nhất từ cuộc khủng hoảng này. Trong năm 2024, công ty đã nhận được đơn đặt hàng lớn từ một khách hàng NATO, trong đó có hàng chục nghìn quả đạn pháo. Đơn hàng này sẽ được giao từ năm nay đến năm 2028, với tổng giá trị gần 300 triệu euro. Đơn đặt hàng này không chỉ giúp Rheinmetall duy trì hoạt động sản xuất mà còn củng cố vị thế của công ty trên thị trường quốc phòng toàn cầu.

Thales, tập đoàn quốc phòng và hệ thống điện của Pháp, cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trong nửa đầu năm 2024, lượng đơn đặt hàng của Thales đã tăng 26%, đạt 10,8 tỷ euro, đưa tổng giá trị đơn hàng của công ty lên mức kỷ lục 47 tỷ euro. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu cao về các sản phẩm quốc phòng trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy biến động. Thales cũng báo cáo lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng 10,4%, trong khi doanh số tăng 8,9%, lên 9,5 tỷ euro.

BAE Systems, tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất Vương quốc Anh, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Công ty đã tăng hướng dẫn bán hàng sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 1,6 tỷ bảng Anh (1,89 tỷ euro) trong đơn hàng, đưa tổng số đơn đặt hàng lên 59,6 tỷ bảng Anh (70,34 tỷ euro). Với sự tăng trưởng này, BAE Systems dự đoán doanh số cả năm sẽ tăng từ 12% đến 14%, cao hơn so với mức dự kiến trước đó. BAE Systems cũng đang đầu tư vào công nghệ và cơ sở vật chất để đáp ứng lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục, đồng thời giúp chính phủ duy trì lợi thế chiến lược trong bối cảnh bất ổn.

Với Saab, công ty quốc phòng Thụy Điển này gần đây đã nhận được một đơn đặt hàng từ Cục Quản lý Vật liệu Quốc phòng Thụy Điển cho việc đóng 10 tàu chiến đấu hải quân. Đơn hàng này trị giá 400 triệu krona Thụy Điển (SEK), tương đương 35,04 triệu euro, và sẽ được giao trong những năm tới. Việc này cho thấy nỗ lực của Thụy Điển trong việc tăng cường khả năng phòng thủ hải quân, đặc biệt trong bối cảnh tình hình địa chính trị ở châu Âu ngày càng phức tạp.

Tóm lại, sự gia tăng bất ổn địa chính trị đang tạo ra cơ hội lớn cho các công ty quốc phòng châu Âu. Với ngân sách quân sự tăng cao và nhu cầu về vũ khí ngày càng lớn, các doanh nghiệp như Rheinmetall, Thales, BAE Systems và Saab đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Euronews.com)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.