Các công ty nước ngoài vẫn hợp tác với Nga bất chấp trừng phạt

Chủ nghĩa thực dụng và lợi ích chính đáng vẫn chiếm ưu thế trong các vấn đề hợp tác của các công ty của Nga và nước ngoài bất chấp bối cảnh chính trị hiện nay.

Chủ nghĩa thực dụng và lợi ích chính đáng vẫn chiếm ưu thế trong các vấn đề hợp tác của các công ty của Nga và nước ngoài bất chấp bối cảnh chính trị hiện nay. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 9/8 tại thành phố Sochi của Nga.

Các công ty nước ngoài vẫn hợp tác với Nga bất chấp trừng phạt ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh các công ty lớn trong nước và nước ngoài đều hiểu rõ sự hợp tác là cần thiết. Bất chấp tình hình chính trị hiện nay (ám chỉ các biện pháp trả đũa lẫn nhau về kinh tế giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine), song chủ nghĩa thực dụng và lợi ích chính đáng vẫn được đặt lên hàng đầu.

Người đứng đầu nước Nga đã đưa ra phát biểu trên tại lễ khởi công việc khoan thăm dò của giàn khoan West Alpha trên biển Kara. Đây là dự án chung giữa công ty "Rosneft" của Nga và "ExxonMobil" của Mỹ.

Tổng thống Putin đánh giá sự kiện này là bước đi quan trọng trong công cuộc phát triển khai thác khoáng sản đầy triển vọng ở Bắc Cực, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đánh giá cao sự hợp tác với công ty Mỹ, coi đó là đối tác đáng tin cậy. Ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng các dự án chung của "Rosneft" và "ExxonMobil" sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế hai nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.