Các công ty Nhật được phép chế tạo bộ phận máy bay F-35

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép các công ty trong nước tham gia chế tạo và xuất khẩu các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Ngày 1/3, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Chính phủ nước này đã quyết định cho phép các công ty trong nước tham gia chế tạo và xuất khẩu các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Trong một tuyên bố, ông Suga cho biết mặc dù Nhật Bản vẫn duy trì lệnh cấm lâu nay về xuất khẩu vũ khí, song Tokyo vẫn "bật đèn xanh" cho động thái trên với lý do Mỹ - nước chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển máy bay chiến đấu F-35, sẽ kiểm soát chặt chẽ các lô hàng do Nhật Bản chế tạo.

Các công ty Nhật được phép chế tạo bộ phận máy bay F-35 ảnh 1

Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: Internet.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc các công ty trong nước tham gia quá trình chế tạo máy bay F-35 sẽ giúp "duy trì, khuyến khích và nâng cấp nền tảng chế tạo trang thiết bị quốc phòng Nhật Bản và công nghệ có liên quan, đồng thời đóng góp vào việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận An ninh Nhật - Mỹ".

Ngoài ra, việc này sẽ giúp giảm giá thành của máy bay F-35 bởi Nhật Bản dự định mua tổng cộng 42 máy bay chiến đấu loại này để thay thế cho các máy bay chiến đấu F-4 đã lỗi thời. Nhật Bản đã ký hợp đồng với Mỹ mua 4 máy bay F-35 hồi giữa năm ngoái, và dự kiến giao hàng trong năm 2016.

Tuy nhiên, quyết định trên của Chính phủ Nhật Bản có thể làm dấy lên những quan ngại rằng việc xuất khẩu các bộ phận của máy bay F-35 sẽ đi ngược lại chính sách của nước này tránh làm phức tạp thêm các cuộc xung đột quốc tế, ví dụ như Israel (nước đang có căng thẳng quân sự với một số nước láng giềng) cũng nằm trong danh sách các nước có kế hoạch mua máy bay F-35.

Theo "ba nguyên tắc về xuất khẩu vũ khí" lần đầu tiên được ban hành tại Nhật Bản vào năm 1967, Tokyo nghiêm cấm việc xuất khẩu vũ khí sang các nước bị Liên hợp quốc cấm vận vũ khí và những nước có dính líu tới các cuộc xung đột quốc tế.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.