Các công ty bảo hiểm săn đón trái phiếu kỳ hạn 50 năm của Ấn Độ

Các công ty bảo hiểm ở Ấn Độ đang "xếp hàng" để giành được một phần trong đợt chào bán trái phiếu kỳ hạn 50 năm đầu tiên của quốc gia, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư dài hạn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, chính phủ nước này có kế hoạch bán 1,2 tỷ USD trái phiếu năm 2073 vào ngày 3/11. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vào tháng 9 đã tiết lộ kế hoạch bổ sung trái phiếu kỳ hạn 50 năm để đáp ứng nhu cầu thị trường và kéo dài đường cong lợi suất của quốc gia.

Hơn một phần ba nguồn cung trái phiếu nửa cuối năm của chính phủ Ấn Độ sẽ có kỳ hạn 30 đến 50 năm.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Bajaj Allianz và Công ty bảo hiểm nhân thọ HDFC tại Ấn Độ dự đoán nhu cầu về trái phiếu kỳ hạn 50 năm sẽ rất cao khi các công ty bảo hiểm cố gắng đạt được lợi suất lớn hơn để thực hiện cam kết dài hạn.

Theo HDFC, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 50 năm có thể sẽ gần bằng với trái phiếu kỳ hạn 40 năm, được bán ở mức khoảng 7,54% vào tuần trước.

Ông Sampath Reddy, giám đốc đầu tư tại Bajaj Allianz nhận định: “Tất cả chúng tôi đều muốn mua một số trái phiếu kỳ hạn 50 năm đó để bù đắp cho chênh lệch về tài sản và nợ phải trả. Trái phiếu dài hạn sẽ giúp chúng tôi quản lý rủi ro lãi suất tốt hơn cho danh mục đầu tư của mình”.

Theo Bloomberg (Mỹ), ngành bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí đang phát triển mạnh tại Ấn Độ, được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ tài chính Ấn Độ, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của các công ty bảo hiểm đã lên mức 26% vào cuối tháng 3/2022, tăng từ mức hơn 23% năm 2018. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của ngân hàng đã giảm xuống 38% từ mức 43% trong cùng giai đoạn.

Hà Linh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.