Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan chủ động phòng chống lũ lụt

Trước nguy cơ lũ lớn sắp tràn vào trung tâm thủ đô Băngcốc (Thái Lan), Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan đã triển khai hàng loạt các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do nước lũ gây ra.

*50.000 binh sĩ sẵn sàng bảo vệ Băngcốc và các tỉnh

Trước nguy cơ lũ lớn sắp tràn vào trung tâm thủ đô Băngcốc (Thái Lan), Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan đã triển khai hàng loạt các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do nước lũ gây ra.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan chủ động phòng chống lũ lụt ảnh 1

Người dân Thái Lan xếp các bao cát nhằm bảo vệ sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Băngcốc khỏi lũ lụt ngày 28/10. Ảnh: xinhua - TTXVN

Ông Lưu Sỹ Bình, Chánh Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết bên cạnh việc triển khai “trực chiến” để chủ động trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, các cán bộ và nhân viên sứ quán vẫn làm việc bình thường, cho dù chính phủ Thái Lan thông báo đợt nghỉ đặc biệt kéo dài 5 ngày ở Băngcốc và 20 tỉnh. Ngoài việc gửi các xe ô tô có gầm thấp đến các khu đỗ xe cao, Đại sứ quán nước ta đã mua hàng trăm bao cát để sử dụng trong việc ngăn chắn nước và kiểm tra các công tắc điện ở tầng một để có thể ngắt điện khi cần. Các cơ quan đại diện Việt Nam như Phòng Tùy viên Quốc phòng, TTXVN, Đài TNVN và báo Nhân Dân cũng vừa đảm bảo công tác trực tin và đến hiện trường, vừa chuẩn bị ứng phó với đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở Thái Lan trong 50 năm qua.

Hội đồng Quốc phòng Thái Lan ngày 27/10 đã thông qua kế hoạch điều động 50.000 binh sĩ đến bảo vệ thủ đô Băngcốc và các tỉnh lân cận trước trận “đại hồng thủy”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, ông Thanathip Sawangsaeng, cho biết kế hoạch hành động trên gồm bốn bước: bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, ổn định tình hình, giúp sơ tán và khắc phục lũ lụt. Ngoài ra còn khoảng 2.000 thuyền và xe tải cũng được triển khai để phối hợp với Bộ Nội vụ và chính quyền Băngcốc làm nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản. Trong trường hợp lũ lụt xảy ra ở những địa điểm quan trọng, các nguồn lực trong cả nước sẽ được huy động để đảm bảo thông tin, nguồn điện nước và giao thông không bị gián đoạn. Hiện trên 100 trường học tại 23 quận ở Băngcốc đã được chuẩn bị để đón nhận khoảng 10.000 người sơ tán lũ lụt. Ở các tỉnh lân cận cũng lập nhiều trung tâm lánh nạn cho những người chạy lũ lụt.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Yutthasak Sasiprapa, quân đội nước này đang làm việc 24/24 giờ để trợ giúp bảo vệ các khu vực xung yếu dễ bị tổn thương bởi ngập lụt.

Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.