Các chủ nợ dự định 'rót' 1,4 tỷ USD vào hãng hàng không Asiana Airlines

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 23/4 cho hay các chủ nợ của Asiana Airlines Inc. (Hàn Quốc) dự định "bơm” 1.600 tỷ won (1,4 tỷ USD) để hỗ trợ hãng hàng không này vượt qua giai đoạn khó khăn. 
Chú thích ảnh
Máy bay của Asiana Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles , Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phần lớn khoản hỗ trợ tài chính nói trên sẽ đến từ các chủ nợ, do Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) dẫn đầu, để mua 500 tỷ won trái phiếu vĩnh viễn (không có ngày đáo hạn) mà Asiana Airlines sẽ bán và cung cấp 800 tỷ won tín dụng. Trong khi đó, 300 tỷ won còn lại sẽ được cung cấp dưới hình thức thư tín dụng dự phòng. 

Theo ông Hong Nam-ki, các chủ nợ đã đưa ra quyết định trên khi hoạt động kinh doanh của Asiana Airlines vẫn trong tình trạng thuận lợi và các cổ đông đã đưa ra một kế hoạch giải cứu đáng tin cậy, bao gồm cả kế hoạch bán hãng hàng không này.  

Một người phát ngôn của KDB cho hay các chủ nợ dự định sẽ công bố kế hoạch rót vốn chi tiết cho Asiana Airlines vào chiều ngày 23/4. 

Giá cổ phiếu của Asiana Airlines đã giảm 4,87% xuống còn 7.810 won/cổ phiếu vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 23/4 (giờ địa phương). 

Trước đó, đầu tháng Tư này, tập đoàn Kumho Asiana – công ty mẹ của Asiana Airlines - đã trình một kế hoạch tự giải cứu tới các chủ nợ để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính trong bối cảnh các chủ nợ yêu cầu Kumho Asiana cần có thêm hành động cụ thể và mạnh mẽ để khôi phục niềm tin của thị trường đối với tập đoàn này.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.