Ý kiến đảng viên về Hội nghị Trung ương 6:

Các chính sách tạo điều kiện cho người dân sản xuất, kinh doanh

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII vừa qua tại Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước cũng như ở tỉnh Cao Bằng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Theo dõi Hội nghị, ông Hoàng Mạnh Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng đã bày tỏ vui mừng vì Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra hướng phát triển của đất nước thời gian tới. Theo ông, để cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, Chính phủ nên có nhiều hơn nữa những chính sách hỗ trợ phát triển mang tính bền vững cho người dân; khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương như phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, sản xuất các mặt hàng phục vụ du lịch… Những mô hình này sẽ hỗ trợ các địa phương, trong đó có Cao Bằng giải quyết được bài toán tạo sinh kế bền vững cho người lao động vùng sâu, vùng xa, giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.

Ông Trương Xuân Hòa, Giám đốc Công ty thương mại Xuân Hòa rất hoan nghênh Trung ương Đảng thời gian gần đây đã quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lập lại trật tự, công bằng xã hội, lấy lại niềm tin cho dân chúng. Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bàn bạc, thống nhất nhiều nội dung rất quan trọng cho đất nước. Theo ông, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ hiện nay đã khá thông thoáng, tạo điều kiện cho cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng chính sách của Trung ương tốt nhưng về địa phương triển khai chưa tốt nên không phát huy được hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền cần phải vào cuộc quyết liệt, cụ thể hơn và thỏa đáng theo luật.

Bên cạnh đó, chính sách đầu tư tại vùng sâu, vùng xa hiện nay còn dàn trải, dẫn đến thiếu vốn đầu tư, làm cho việc thi công nhiều công trình bị kéo dài gây lãng phí, kém hiệu quả. Chính phủ cần nghiên cứu đầu tư tập trung hơn, nhất là cần bỏ dần các chính sách hỗ trợ khiến người dân trông chờ, ỷ lại. Thay vào đó là các chương trình, dự án mang tính kích thích, làm cho người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.