Các chính đảng Hàn Quốc thúc đẩy luật cấm ăn thịt chó

Đảng Dân chủ (DP), đảng đối lập lớn ở Hàn Quốc, đang thúc đẩy quốc hội nước này nhanh chóng thông qua dự luật cấm ăn thịt chó trong tháng 11 này.
Chú thích ảnh
Các nhà hoạt động tham gia biểu tình phản đối việc ăn thịt chó tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/11, người phát ngôn của DP, nghị sĩ Yoon Young-deok, nêu rõ các thành viên đảng đã nhất trí coi cấm ăn thịt chó là một chính sách chung của DP, xuất phát từ thực tế số người nuôi chó làm thú cưng gia tăng và các tổ chức quốc tế không ngừng kêu gọi Hàn Quốc ban hành lệnh cấm này. DP dự định đẩy nhanh tốc độ phê chuẩn dự luật "treo" này tại quốc hội. 

Dư luận trong nước đánh giá nhiều khả năng Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn dự luật cấm người dân ăn thịt chó trong bối cảnh đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền cũng ủng hộ chủ trương này. 

Trong những thập niên gần đây, lượng thịt chó tiêu thụ tại Hàn Quốc đã giảm mạnh do một bộ phận người dân dần thay đổi nhận thức về món ăn truyền thống này. 

Tính đến nay, hiện có 5 dự luật "treo" liên quan tới lệnh cấm ăn thịt chó tại Quốc hội Hàn Quốc.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.