Các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên 1/11 tiếp tục lập kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch 1/11, kéo dài một đợt tăng gần đây trước số liệu kinh tế quan trọng và những thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
 Bảng các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 35.913,84 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 4.613,67 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,6% và đóng phiên ở mức 15.595,91 điểm. Các chỉ số chứng khoán Phố Wall tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay khi giới đầu tư tiếp tục đón nhận tích cực những thông báo về lợi nhuận vượt kỳ vọng của các công ty.

Các thông tin đáng chú ý ở Mỹ trong tuần này sẽ bao gồm thông báo lợi nhuận từ Pfizer, Marriott International và những công ty khác, và báo cáo việc làm tháng 10 của nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn được kỳ vọng sẽ tăng cao.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi cuộc họp hai ngày của Fed, được dự kiến kết thúc ngày 3/11 với một thông báo rằng ngân hàng trung ương của Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm các biện pháp kích thích kinh tế thời đại dịch.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, chỉ số VN-Index giảm 5,3 điểm (0,37%), xuống 1.438,97 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 3,42 điểm (0,83%), lên 415,54 điểm.

Hà Chung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.