Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên trái chiều

Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 18/6, sau khi số liệu cho thấy có trên 1,5 triệu lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 39,51 điểm, hay 0,15%, xuống 26.080,1 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,85 điểm (0,06%) lên 3.115,34 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 32,52 điểm (0,33%) lên 9.943,05 điểm.

Bảy trong 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm điểm, với bất động sản giảm mạnh nhất (1,34%). Lĩnh vực năng lượng tăng 1,19%, và là nhóm tăng mạnh nhất.

Bộ Lao động Mỹ ngày 18/6 công bố báo cáo cho thấy, có 1,508 triệu lao động đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/6, giảm nhẹ so với con số 1,566 triệu của tuần trước đó. Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Dow Jones nhận định con số của tuần trước là 1,3 triệu.

Theo nhà kinh tế trưởng Chris Low của FHN Financial, báo cáo mới đánh dấu tuần thứ 11 liên tiếp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm, nhưng con số này vẫn ở mức cao chưa từng thấy trước khi nền kinh tế rơi vào suy thoái do các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19.

Các nhà đầu tư đang lo ngại hơn về sự gia tăng trở lại số ca nhiễm COVID-19 ở một số bang của Mỹ. 

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến chiều 18/6, Mỹ có trên 2,17 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 118.000 ca tử vong. 

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/6, chỉ số VN - Index tăng 0,1% lên 855,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 280 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.267,403 tỷ đồng. Toàn sàn có 186 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 176 mã giảm giá. 

Tuy nhiên, chỉ số HNX - Index giảm 0,47% xuống 112,74 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 429,661 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 89 mã giảm giá.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.