Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/8 trái chiều

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/8 trái chiều, khi các nhà đầu tư đánh giá số liệu kinh tế mới nhất của nước này.
Chú thích ảnh
 Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones tăng 27,16 điểm, hay 0,08%, lên 33.336,67 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,97 điểm, hay 0,07%, xuống 4.207,27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 74,89 điểm, hay 0,58%, xuống 12.779,91 điểm.

Sáu trong số 11 lĩnh vực trong chỉ số S&P 500 giảm điểm, với lĩnh vực y tế và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất, với các mức giảm tương ứng 0,71% và 0,66%. Lĩnh vực năng lượng tăng mạnh nhất, với 3,19%. 

Bộ Lao động Mỹ ngày 11/8 công bố số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 262.000 trong tuần kết thúc ngày 6/8, tăng 14.000 so với tuần trước đó và gần mức cao kỷ lục kể từ tháng 11/2021, cho thấy thị trường việc làm tiếp tục yếu hơn. 

Theo một báo khác của Bộ Lao động Mỹ được công bố cùng ngày, chỉ số giá của nhà sản xuất giảm 0,5% trong tháng Bảy. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của The Wall Street Journal dự báo mức tăng 0,2%. 

Trong phiên 10/8, ba chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng mạnh, với chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm, sau khi báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng Bảy không thay đổi. 

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 11/8, VN-Index giảm 4,43 điểm xuống 1.252,07 điểm. HNX-Index giảm 3,36 điểm xuống 300,18 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.