Các cầu thủ Brazil quyết định tham gia COPA AMERICA dù bất đồng với CBF

Các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil ngày 7/6 cho biết sẽ vẫn tham dự giải bóng đá COPA AMERICA khởi tranh vào ngày 13/6 tại nước này mặc dù không đồng tình với quyết định chuyển địa điểm thi đấu về Brazil trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo một số phương tiện truyền thông Brazil, quyết định trên của các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil sẽ được công bố chính thức sau trận đấu vòng loại World Cup 2022 với Paraguay tại Asuncion. Dự kiến ngoài việc thông báo quyết định vẫn tham dự giải COPA AMERICA, các cầu thủ sẽ công bố bản thông cáo, trong đó sẽ nêu rõ lập trường không đồng tình với quyết định của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) về việc tiếp nhận vai trò đăng cai tổ chức giải đấu sau khi Colombia và Argentina rút lui.

Ngoài ra, các cầu thủ cho rằng một yếu tố nữa khiến họ không cảm thấy hài lòng là cách mà CBF “bí mật” chấp nhận đứng ra tổ chức COPA AMERICA và tìm cách “áp đặt” quyết định này với các cầu thủ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Brazil tại World Cup 2018. Ảnh: EDaily Sport/ TTXVN

Ban đầu nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội bóng Vàng-Xanh đã có ý định không tham gia giải đấu và nhận được sự ủng hộ của tập thể đội bóng cũng như huấn luyện viên Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'. Ý định này đã gây ra nhiều căng thẳng giữa đội bóng và CBF, thậm chí có thời điểm Chủ tịch CBF Rogerio Caboclo còn đe dọa sẽ sa thải ông Tite nếu đội Brazil “tẩy chay” giải đấu. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên tạm lắng dịu sau khi ông Caboclo bị CBF tạm đình chỉ chức vụ vì những cáo buộc lạm dụng tình dục. Một số nguồn tin cho biết Chủ tịch tạm quyền của CBF đã có các cuộc đối thoại với tập thể đội bóng để xoa dịu tình hình và đưa ra những cam kết phù hợp hơn cho cả hai bên.

Brazil là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trên thế giới khi đứng thứ hai về số người chết và thứ ba về số ca nhiễm bệnh và hiện đang bị đe dọa có thể sẽ phải hứng chịu làn sóng dịch thứ ba đúng vào những tuần diễn ra COPA AMERICA. Đến nay nước này đã ghi nhận 16,9 triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 474.414 ca tử vong.

Liên quan tới giải đấu trên, đội tuyển Argentina cho biết sẽ đóng quân tại trung tâm huấn luyện ở Buenos Aires và đáp máy bay tới các điểm thi đấu ở quốc gia láng giềng trước mỗi trận đấu thay vì sẽ tới Brazil và đóng quân tại đó trong suốt thời gian thi đấu như thường lệ. 

Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina Lionel Scaloni, quyết định trên được Liên đoàn bóng đá Argentina đưa ra nhằm giúp đội tuyển nước này có thể kiểm soát được tình hình tốt hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giúp Argentina có thể yên tâm thi đấu. Vơi việc chọn cách đóng quân trong nước, đội tuyển Argentina sẽ phải di chuyển quãng đường hơn 15.000 km ở vòng đấu bảng COPA AMERICA.

Đội tuyển Argentina sẽ thi đấu một trận tại Rio de Janeiro, hai trận tại Brasilia và trận còn lại tại Cuiaba tại bảng A cùng với các đội Uruguay, Chile, Bolivia và Paraguay. Theo tính toán, đội tuyển Argentina sẽ phải di chuyển khoảng 4.000 đến 5.000 km mỗi trận đấu từ Buenos Aires tới các thành phố trên. Theo ông Scaloni, đội tuyển Argentina sẽ bay tới các điểm thi đấu vào đêm trước và sẽ trở về Buenos Aires ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Theo kế hoạch ban đầu của Ban tổ chức, các cầu thủ Argentina được sắp xếp ở tại một trung tâm thể thao của Liên đoàn bóng đá Brazil. Ngoài ra, 17 nhà di động được lắp đặt phục vụ cho đội ngũ kỹ thuật và trợ lý của đội tuyển. Tuy nhiên, phía Argentina không chấp nhận phương án này và đã chủ động đề xuất phương án mà theo họ là tối ưu nhất vào thời điểm hiện tại.

Để đảm bảo không có sự gian lận trong giải đấu COPA AMERICA diễn ra tại Brazil, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) cho biết sẽ tiến hành kiểm tra doping đối với tất cả 279 cầu thủ của 10 đối bóng tham dự giải đấu trên trước khi giải đấu khởi tranh vào ngày 13/6 tới tại Brazil.

Theo kế hoạch, Ủy ban Y tế và các đơn vị chống doping của Conmebol sẽ lấy mẫu thử của các cầu thủ tại các trung tâm huấn luyện nơi các đội bóng đóng quân. Thông báo của Conmebol khẳng định các cuộc kiểm tra sẽ tuân thủ chặn chẽ những qui định về phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh Nam Mỹ là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19.

COPA AMERICA, giải bóng đá cấp độ đội tuyển lớn nhất tại khu vực Nam Mỹ, có kế hoạch tổ chức năm 2020 nhưng buộc phải hoãn cho tới năm nay do sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Ban đầu các nước đứng ra đăng cai giải đấu là Colombia và Argentina những đã buộc phải rút lui do những bất ổn chính trị xã hội tại “xứ sở cà phê”, cũng như diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Argentina. Việc Brazil được trao quyền đăng cai cũng đã gây ra nhiều tranh cãi trong chính nội bộ của nước này, thậm chí một số cầu thủ đội tuyển Brazil đã đe dọa tẩy chay không tham gia giải đấu.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.