Các cảng hàng không Việt Nam dự kiến đón 127 triệu lượt khách trong năm 2020

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa cho biết, năm 2020, ACV dự kiến đón 127 triệu khách qua 21 cảng hàng không mà đơn vị này đang quản lý, khai thác, tăng 10% so với năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt hơn 46 triệu khách, quốc nội đạt 81 triệu khách.
Chú thích ảnh
Đón chào các du khách đầu tiên đến Quảng Bình trong ngày đầu năm mới 2020. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Cũng theo lãnh đạo ACV, sản lượng khách quốc tế qua cảng đang có dấu hiệu chậm lại. Giai đoạn 2016 - 2018, tăng trưởng khách quốc tế đều đạt trên 20%, trong năm 2019, con số này chỉ là 14%. Lượng khách tăng trưởng cũng chủ yếu tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng 14%, Cảng hàng không quốc Cam Ranh tăng 25% và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tăng 23%.

“Tổng sản lượng khách qua các cảng dự kiến có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên, vướng mắc trong cơ chế quản lý khu bay, đất đai, quy định pháp luật trong đầu tư... sẽ ảnh hưởng tiến độ các dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng không. Đây là một trong yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của thị trường đặc biệt là đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không đang chiếm tỷ trọng hơn 30% sản lượng toàn mạng cảng của ACV”, đại diện ACV cho hay.

Liên quan đến hạ tầng, lãnh đạo ACV chia sẻ, năm 2020, doanh nghiệp này sẽ tập trung đầu tư nhà ga hành khách T2 tại Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Cát Bi và nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

ACV cũng sẽ tiến hành các dự án cải tạo, mở rộng nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và nhà ga hành khách Cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng).

Đồng thời, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho các dự án nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; xây dựng nhà ga hành khách T2 tại các Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân...

Trong khu bay, ACV sẽ đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không: Đà Nẵng, Cam Ranh, Cát Bi, Phú Bài và Nội Bài...

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.