Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về tình hình Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/4, các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình Syria đồng thời hối thúc các bên liên quan hướng tới một giải pháp chính trị bền vững thông qua đàm phán và đối thoại.
Tuyên bố nêu rõ các nước thành viên ASEAN lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học bởi bất kỳ bên nào trong bất cứ hoàn cảnh nào vì điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các nước thành viên ASEAN nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế với tư cách là các bên tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học (CWC), theo đó hoàn toàn ủng hộ nhiệm vụ hiện nay của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở Syria và khuyến khích các bên liên quan mở rộng sự hỗ trợ phù hợp với các nghĩa vụ trong khuôn khổ CWC, để công việc của OPCW được thực hiện một cách toàn diện, khách quan và công bằng. 
Nhận định tình hình ở Syria là mối lo nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định quốc tế, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bày tỏ quan ngại về tình hình ngày càng xấu đi đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA).

Tuyên bố nhấn mạnh tất cả các bên phải thực hiện các bước để tránh leo thang xung đột và đảm bảo sự an toàn, an ninh của người dân. 
Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị bền vững thông qua các cuộc đàm phán và đối thoại toàn diện, có ý nghĩa và không chia rẽ bè phái.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

(Từ trái sang) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Secretary General Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

EU gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine giữa lúc chính sách của Mỹ gây lo ngại

Giữa lúc những điều chỉnh chính sách của Mỹ làm dấy lên lo ngại tại Kiev, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẽ không giảm hỗ trợ Ukraine hay nới lỏng trừng phạt Nga. Brussels đồng thời chuẩn bị gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Moskva và cam kết tiếp tục thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine.