Các bộ trưởng năng lượng EU lên kế hoạch họp khẩn về khủng hoảng Ukraine

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin giới chức Pháp ngày 26/2 cho biết các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành một cuộc họp bất thường tại Brussels vào ngày 28/2 tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cơ sở lọc dầu Antipensky của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo thông báo, Bộ trưởng về chuyển tiếp sinh thái học của Pháp Barbara Pompili sẽ chủ trì cuộc họp trên.

Kế hoạch họp bộ trưởng năng lượng EU được đưa ra trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass (miền Đông Ukraine), dẫn tới việc EU áp đặt trừng phạt Nga. Các lệnh trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực tài chính, vận tải và thương mại, song không bao gồm lĩnh vực năng lượng cũng như chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc loại Nga ra khỏi hệ thống liên ngân hàng toàn cầu SWIFT.

Khí đốt từ Nga chiếm một phần rất lớn trong nguồn cung năng lượng ở Đức, Hungry và Italy. Hungary, một trong những nước châu Âu phụ thuộc rất lớn vào khí tự nhiên nhập khẩu từ Nga, đã đề xuất đứng ra làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Italy Mario Draghi có quan điểm cần giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga và sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng trước giá năng lượng tăng cao.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.