Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN nhóm họp

Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) để thảo luận về các vấn đề liên quan hội nhập kinh tế, thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tầm nhìn hậu AEC.

Theo hãng tin Kyodo, ngày 25/8, các Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) để thảo luận về các vấn đề liên quan hội nhập kinh tế, thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tầm nhìn hậu AEC.

Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN nhóm họp ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã kêu gọi ASEAN thực thi các biện pháp còn lại để hiện thực hóa một AEC dự kiến được triển khai vào năm 2015. Theo Tổng thống Thein Sein, ASEAN cần chú trọng nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân cũng như giới doanh nghiệp của khu vực vào AEC, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ của các nước đối tác đối thoại trong việc hiện thực hóa Cộng đồng kinh tế này.

Một nguồn tin quan chức ASEAN cho biết tới nay, Bản kế hoạch xây dựng AEC đã hoàn thành được 82,1%. Theo chương trình nghị sự chính thức ngày 25/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ tập trung thảo luận về việc trao Hiệp định trao đổi hàng hóa ASEAN cho các thành viên kém phát triển hơn trong khối như Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, mở rộng thuế quan, xóa bỏ hàng rào phi thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi về giao thương ở ASEAN, phát triển hội nhập hải quan, Kế hoạch, Bảng đánh giá AEC và những diễn biến trong khu vực.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Kế hoạch quốc gia Myanmar Kan Zaw (Can Dau) cho biết khoảng cách phát triển giữa các nước trong khối "vẫn là mối đe dọa lớn" đối với duy trì những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của khối trong suốt 47 năm qua. Tình hình hiện nay đòi hỏi các quốc gia thành viên cần tăng cường đoàn kết hơn nữa nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước ASEAN.

Dự kiến, vào ngày 27/8, các bộ trưởng sẽ tiến hành phiên họp thứ hai của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa 10 nước ASEAN và 6 nước đối tác (gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand), để thảo luận về tiến trình đàm phán liên quan một thỏa thuận ở quy mô lớn hơn giữa ASEAN và các nước đối tác hiệp định thương mại tự do.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.